MTTQ Việt Nam huyện Nậm Pồ không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

18:41 - Thứ Tư, 04/11/2020 Lượt xem: 5848 In bài viết

ĐBP - Chiều 4/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nậm Pồ tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) gắn với tổng kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Dự Lễ kỷ niệm có đại diện lãnh MTTQ tỉnh; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; lãnh đạo MTTQ các xã; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện và MTTQ qua các thời kỳ...

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc huyện.

Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam không ngừng được củng cố, mở rộng. Trải qua 90 năm với 12 lần đổi tên (nay là MTTQ Việt Nam). MTTQ Việt Nam trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Kế thừa và phát huy những thành tựu của MTTQ Việt Nam, MTTQ Việt Nam huyện Nậm Pồ đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hướng về cơ sở, tập hợp đoàn kết, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham gia tích cực, có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở khu dân cư”, Chương trình cả nước chung tay  “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”… Khơi dậy tiềm năng, sức mạnh nội lực của nhân dân khắc phục mọi khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giải quyết những vấn đề an sinh xã hội. Vận động nhân dân đóng góp hàng nghìn ngày công, hàng chục tỷ đồng, kiên cố hóa giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi; hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ và xây dựng trên 100 nhà “đại đoàn kết”, “nhà tình nghĩa, mái ấm công đoàn”; giúp gần 60.000 hộ được thoát nghèo, góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo từ 72,09% năm 2013, giảm còn 56,09% năm 2020, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ huyện khen thưởng 6 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc huyện; tặng 30 suất quà cho lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang, người uy tín tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top