Nhìn lại kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV: Tạo đà phát triển bền vững

09:56 - Thứ Năm, 19/11/2020 Lượt xem: 4755 In bài viết

Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV đã khép lại vào ngày 17-11 với nhiều kết quả nổi bật, bao quát được toàn bộ nội dung công tác của nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp tiếp tục khẳng định rõ tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, nghị lực, quyết tâm cao để đưa đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn, nhanh chóng phục hồi kinh tế và tạo đà phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: TTXVN

Làm rõ được những vấn đề cử tri quan tâm

Tại kỳ họp thứ mười, Quốc hội đã xem xét, thông qua 7 luật, 13 nghị quyết, cho ý kiến 4 dự án luật. Đây đều là những vấn đề quan trọng, liên quan đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội đất nước, thể hiện được trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Quốc hội cũng dành nhiều thời gian thảo luận về kinh tế - xã hội năm 2020. Trên cơ sở bám sát tình hình thực tế, phân tích sâu sắc những thời cơ cũng như khó khăn, tồn tại, các đại biểu Quốc hội đã đề xuất nhiều kiến nghị, giải pháp quan trọng cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; kế hoạch tài chính 5 năm, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025…

Đáng chú ý, Quốc hội đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra sôi nổi, đề cập đến nhiều vấn đề "nóng" đang đặt ra, với số lượt hỏi - đáp tăng đáng kể. Đại biểu Quốc hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiên cứu kỹ tài liệu, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ý, bám sát nội dung chất vấn và các thành viên Chính phủ đã trả lời thẳng thắn, không né tránh.

Trong lĩnh vực lập pháp, Quốc hội thể hiện rõ quan điểm khi đại biểu Quốc hội đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội lấy phiếu xin ý kiến về việc tách quy định về giao thông đường bộ thành 2 luật và sự cần thiết xây dựng Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở đã được tôn trọng.

Theo dõi phiên thảo luận về kinh tế - xã hội tại kỳ họp thứ mười, cử tri Nguyễn Khánh Toàn (phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình) đánh giá, với sự vào cuộc kịp thời của cả hệ thống chính trị, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, chính quyền các cấp đã kịp thời ban hành nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất, an sinh xã hội, góp phần quan trọng trong khống chế, kiểm soát dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế.

Thường xuyên nắm bắt thông tin kỳ họp, cử tri Nguyễn Mạnh Nhã (thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên) đánh giá cao phiên chất vấn và trả lời chất vấn. “Tôi nhận thấy, cả đại biểu Quốc hội và thành viên Chính phủ đã đi sâu vào những nội dung thời sự, được dư luận quan tâm như ứng phó với thiên tai, quản lý rừng, phát triển thủy điện nhỏ, chương trình sách giáo khoa, từ đó đã làm rõ được những vấn đề cử tri còn băn khoăn”, ông Nguyễn Mạnh Nhã nói.

Tạo nền tảng bước vào giai đoạn phát triển mới

Đánh giá kỳ họp thứ mười, đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn thành phố Hà Nội) cho rằng, không chỉ tiếp nối không khí đổi mới, thẳng thắn của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV mà đây còn thực sự là kỳ họp mang không khí hỗ trợ, hợp tác rất tốt để Chính phủ hoàn thành các mục tiêu điều hành, phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới. Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (Đoàn Quảng Bình) cho rằng, một trong những đổi mới tích cực trong kỳ họp là tài liệu được cung cấp thông qua máy tính bảng, vừa thể hiện tính tiên phong trong chuyển đổi số quốc gia, vừa tiết kiệm ngân sách, tạo thuận lợi cho đại biểu khi cần xem xét tư liệu liên quan.

Tuy nhiên, theo đại biểu Nguyễn Đức Kiên (Đoàn Sóc Trăng), hoạt động chất vấn vẫn còn có những hạn chế. Trong đó, một số đại biểu Quốc hội vẫn nặng phần diễn giải, chưa thực sự đi vào trọng tâm, mục đích câu hỏi thường tập trung vào phần cuối nên mất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, tình trạng đặt trùng câu hỏi với đại biểu có ý kiến trước vẫn còn.

Đánh giá về kỳ họp thứ mười, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm, phát huy cao độ trí tuệ, tâm huyết, kinh nghiệm hoạt động của người đại biểu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ, các cấp, các ngành và kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy mạnh mẽ tinh thần dân tộc, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, chủ động, trách nhiệm cao để thực hiện mục tiêu phòng, chống dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch, tạo nền tảng để bước vào giai đoạn phát triển mới; quyết tâm giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước.

Khép lại kỳ họp, cử tri Thủ đô Hà Nội và cả nước bày tỏ mong muốn các cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng đề ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả để đưa các luật, nghị quyết vào đời sống.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top