Huyện Mường Nhé đặt mua báo của Đảng thấp nhất

18:57 - Thứ Hai, 14/12/2020 Lượt xem: 8497 In bài viết

ĐBP - Chiều nay (14/12), đoàn công tác Báo Điện Biên Phủ làm việc với Thường trực Huyện ủy Mường Nhé về việc triển khai, thực hiện Thông báo 173-TB/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII; Chỉ thị 47-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; công tác phối hợp tuyên truyền trong thời gian qua giữa 2 đơn vị.

Đồng chí Phạm Ngọc Hân, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Điện Biên Phủ phát biểu tại buổi làm việc với huyện Mường Nhé.

Năm 2019, toàn huyện Mường Nhé đã đặt mua báo, tạp chí của Đảng với tổng số 15.826 tờ, cuốn. Trong đó, số lượng cấp phát 14.600 tờ, cuốn; số lượng đặt mua 1.226 tờ, cuốn (báo Nhân dân 105 tờ, Báo Điện Biên Phủ 346 tờ, Tạp chí Cộng sản 183 cuốn, Xây dựng Đảng 427 cuốn…) Tổng số Báo Điện Biên Phủ cấp phát cho đảng viên trên 40 năm tuổi Đảng từ tháng 9-12/2019 trên địa bàn huyện là 864 tờ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác mua, đọc báo và tạp chí của Đảng trên địa bàn huyện còn nhiều hạn chế như: Tỷ lệ đặt mua báo Đảng thấp nhất toàn tỉnh; 100% chi, đảng bộ các xã, thậm chí nhiều cơ quan thuộc huyện và UBND huyện Mường Nhé chưa thực hiện việc đặt mua báo Đảng địa phương. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng chưa được tiến hành thường xuyên; một số cán bộ, đảng viên ít quan tâm đến việc đọc báo, tạp chí của Đảng...

Tại buổi làm việc, Báo Điện Biên Phủ cùng Thường trực Huyện uỷ Mường Nhé đã đánh giá, phân tích những nguyên nhân, tồn tại, hạn chế trong thực hiện việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp tuyên truyền, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Ngọc Hân, Tổng Biên tập Báo Điện Biên Phủ đề nghị thời gian tới huyện Mường Nhé cần phối hợp chặt chẽ, tăng cường cơ chế cung cấp thông tin, tuyên truyền giữa 2 đơn vị, đặc biệt liên quan đến các vấn đề dư luận xã hội quan tâm, phục vụ tốt thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Trong công tác mua, đọc báo, tạp chí của Đảng cần quan tâm chỉ đạo các chi, đảng bộ tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức; phối hợp chặt chẽ trong việc trao đổi thông tin để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Tin, ảnh: Văn Tâm
Bình luận
Back To Top