SINH HOẠT TƯ TƯỞNG

Thêm niềm tin vào Ðảng

09:16 - Thứ Tư, 27/01/2021 Lượt xem: 4395 In bài viết

Kỳ sinh hoạt này của Hội Cựu chiến binh xã B. diễn ra sớm hơn mọi khi. Phát biểu mở đầu, đồng chí Chủ tịch Hội vui vẻ nói:

Kỳ sinh hoạt này Ban Chấp hành quyết định tổ chức sớm là vì có một sự kiện trọng đại của Ðảng, của đất nước, đó là Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Hôm nay, ngoài công việc thường kỳ, Ban Chấp hành muốn chúng ta thảo luận, chia sẻ về Ðại hội Ðảng toàn quốc; vai trò, trách nhiệm của từng hội viên, của tổ chức Hội Cựu chiến binh trong sự nghiệp đổi mới...

“Ðược lời như cởi tấm lòng”, ngay sau ý kiến của chủ tịch hội, các chi hội, hội viên ý kiến rất sôi nổi, tâm huyết. Nhiều hội viên thể hiện sự quan tâm, theo dõi đặc biệt đến sự kiện Ðại hội Ðảng vì nắm khá rõ từng điểm mới trong văn kiện Ðại hội, định hướng nhiệm kỳ tới; các bước chuẩn bị đại hội, công tác đảm bảo an ninh trật tự cho đại hội...

Bàn về công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhiều đồng chí chia sẻ rất tâm huyết rằng, thời gian qua (đặc biệt là nhiều tháng gần đây) thường xuyên theo dõi các chương trình, bài báo có nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng; đấu tranh với các âm mưu, luận điệu xuyên tạc của kẻ thù... Ông Q.  nói: “Xem để thấy rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù. Từ đó với vai trò là đảng viên, là cựu chiến binh phải luôn gương mẫu; thực hiện tốt việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; tiếp thêm niềm tin, nỗ lực cống hiến của thế hệ trẻ để xứng đáng với những hi sinh thế hệ cha ông...”.

Trao đổi, sẻ chia rất nhiều, vấn đề mỗi người quan tâm đặc biệt có thể không giống nhau: Về thành tựu, chính sách ngoại giao; phát triển kinh tế; các vấn đề xã hội (văn hóa, y tế, giáo dục...). Song có điểm chung “mọi người như một” đó là tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Ðảng; tin rằng Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng nhất định sẽ thành công. Ðất nước ta, dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Ðảng sẽ ngày càng lớn mạnh...

Thảo Vi
Bình luận
Back To Top