Tập trung tuyên truyền về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

14:45 - Thứ Tư, 03/02/2021 Lượt xem: 5331 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (3/2), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Báo cáo viên Trung ương tháng 1/2021. Dự hội nghị tại Điểm cầu Trung ương có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên có đồng chí Lò Văn Muôn, Chủ tịch HĐND tỉnh...

Các đại biểu dự hội nghị tại Điểm cầu Điện Biên.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thông báo nhanh kết quả kết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, Đại hội diễn ra từ ngày 25/1 - 1/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội; tham dự Đại hội có 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,2 triệu đảng viên cả nước. Tại Đại hội XIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã trình các văn kiện gồm: Báo cáo Chính trị; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020), xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030); Báo cáo đánh gia kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đại hội đã tiến hành bầu cử đúng quy chế, bầu một lần đủ 180 đồng chí Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp hội nghị lần thứ nhất để bầu các cơ quan lãnh đạo của Đảng; Bộ Chính trị khóa XIII có 18 đồng chí (trong đó, 8 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII tái cử và 10 đồng chí tham gia lần đầu). Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu tiếp tục làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII...

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương thông tin chuyên đề: “Tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại năm 2020, dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2021. Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng công tác tuyên truyền với 6 nội dung trọng tâm: Tập trung tuyên truyền về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những thành tựu nổi bật công tác đối ngoại của nước ta năm 2020; bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021...

Tin, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top