Đồng chí Nguyễn Sỹ Quân chúc tết các đơn vị trên địa bàn huyện Điện Biên

10:25 - Thứ Năm, 04/02/2021 Lượt xem: 6752 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (4/2), đồng chí Nguyễn Sỹ Quân, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh và lãnh đạo Huyện ủy Điện Biên đã tới thăm, chúc tết 2 đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Điện Biên và Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Tây Bắc (thuộc Bộ Công an).

Đồng chí Nguyễn Sỹ Quân, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng quà cán bộ, y bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Điện Biên.

Thăm, chúc tết Trung tâm Y tế huyện Điện Biên, sau khi nghe lãnh đạo đơn vị báo cáo tình hình hoạt động khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn, đồng chí Nguyễn Sỹ Quân đánh giá cao những thành tích mà trung tâm đã đạt được trong năm 2020; đồng thời mong muốn tập thể cán bộ, y bác sĩ của trung tâm tiếp tục khắc phục khó khăn, đảm bảo công tác trực cũng như các phương án trong việc chăm sóc, cứu chữa người bệnh. Đặc biệt, trong thời gian dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, lực lượng y tế nói chung và Trung tâm Y tế huyện Điện Biên nói riêng cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong việc tuyên truyền, hỗ trợ, phối hợp với chính quyền địa phương phòng chống dịch; giúp người dân địa bàn đảm bảo sức khỏe, an tâm vui xuân, đón tết.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Quân, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng quà Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc.

Tại Trung đoàn CSCĐ Tây Bắc, đồng chí Nguyễn Sỹ Quân đề nghị trong thời gian tới, Trung đoàn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh - quốc phòng trên địa bàn; tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó; xây dựng đơn vị vững mạnh; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong việc giữ gìn trật tự, bảo vệ bình an cho nhân dân, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tin, ảnh: Phương Liên
Bình luận
Back To Top