Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021 – 2026

17:47 - Thứ Bảy, 06/02/2021 Lượt xem: 8272 In bài viết

ĐBP - Chiều 6/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất nhằm thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự hội nghị có các đồng chí: Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh; Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Lò Văn Phương, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lò Văn Mừng, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đại biểu thuộc Ủy ban Bầu cử tỉnh, lãnh đạo các tổ chức thành viên MTTQ tỉnh.

Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh tham gia ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Lò Văn Phương, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã trình bày báo cáo dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thảo luận tại hội nghị, một số đại biểu tham gia đóng góp, đưa ra ý kiến làm rõ một số chỉ tiêu theo thành phần, cơ cấu, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV…

Biểu quyết tại hội nghị, 100% đại biểu đã thống nhất thông qua số lượng đại biểu Quốc hội được bầu là 6 đại biểu; trong đó, 4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương, 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu; giới thiệu ứng cử 9 người. Trong số đại biểu của địa phương có 3 đại biểu được cơ cấu định hướng gồm 1 đại biểu lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, 1 đại biểu chuyên trách, 1 đại biểu Hội Nông dân; có 1 đại biểu theo cơ cấu hướng dẫn thuộc lĩnh vực Đảng và chính quyền. Cơ cấu kết hợp do địa phương giới thiệu gồm: Người dân tộc thiểu số giới thiệu ứng cử 8 người (dân tộc Mông 2 người, dân tộc Thái 2 người, dân tộc Khơ Mú 2 người, dân tộc Lào 1 người, dân tộc Cống 1 người), phụ nữ giới thiệu ứng cử 4 người, đại biểu ngoài Đảng 1 người, đại biểu tái cử 2 người.

100% đại biểu tại hội nghị biểu quyết thống nhất cơ cấu, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hội nghị đã thống nhất, biểu quyết thông qua về số lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 52 đại biểu; số lượng ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 95 người. Cơ cấu, thành phần đại biểu gồm: 17 đại biểu là phụ nữ, 29 đại biểu là dân tộc thiểu số, 6 đại biểu là người ngoài Đảng, 8 đại biểu trẻ tuổi dưới 40 tuổi, 20 đại biểu tái cử. Số lượng đại biểu và số lượng ứng cử đại biểu được phân bổ như sau: Đại biểu công tác tại cơ quan tỉnh có 36, giới thiệu ứng cử 67; đại biểu công tác tại cấp huyện, cơ sở có 16 đại biểu và giới thiệu ứng cử 32 người.

Tin, ảnh: Minh Thảo
Bình luận
Back To Top