Mường Chà tích cực chuẩn bị đại hội phụ nữ cơ sở

09:19 - Thứ Tư, 14/04/2021 Lượt xem: 5137 In bài viết

ĐBP - Sau khi chỉ đạo tổ chức điểm thành công đại hội phụ nữ cấp cơ sở tại xã Mường Mươn, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Mường Chà đã đánh giá, rút kinh nghiệm chỉ đạo chung cho các đơn vị cơ sở khác trên địa bàn huyện. Thời điểm này, 12/13 hội cơ sở còn lại đang tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện để tổ chức đại hội thành công.

Ðại hội điểm Hội LHPN xã Mường Mươn đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Ðược chọn là đơn vị đại hội điểm cấp cơ sở, trong 2 ngày (18 - 19/3), Hội LHPN xã Mường Mươn đã tổ chức thành công Ðại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong không khí vui tươi, phấn khởi.

Bà Quàng Thị Tươi, Chủ tịch Hội LHPN xã Mường Mươn chia sẻ: Là đơn vị tổ chức đại hội đầu tiên nên chúng tôi còn một số lúng túng, tuy nhiên nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Hội LHPN huyện, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng bước. Hội đặc biệt chú trọng công tác nhân sự, bảo đảm các bước theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Dự thảo báo cáo chính trị được xây dựng khoa học, chặt chẽ, dân chủ, có sự tham gia đóng góp ý kiến của hội viên, phụ nữ toàn xã nhằm đánh giá được đầy đủ, toàn diện, khách quan về phong trào phụ nữ ở địa phương. Ðại hội đã bầu BCH khóa mới gồm 15 đồng chí, bầu 7 đại biểu dự Ðại hội đại biểu Hội LHPN huyện Mường Chà khóa XXI. Hướng tới Ðại hội phụ nữ cấp huyện, tỉnh và toàn quốc, trong thời gian tới phụ nữ Mường Mươn sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, gắn với xây dựng nông thôn mới và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương như: Nhân rộng các mô hình tự quản vệ sinh môi trường; đẩy mạnh phong trào “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; tích cực lao động, sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế… Bên cạnh đó chúng tôi cũng có kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao để tạo không khí tươi vui, sôi nổi trong cán bộ hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân.

Ngay sau khi kết thúc đại hội điểm tại xã Mường Mươn, Hội LHPN huyện Mường Chà đã tổ chức họp, rút kinh nghiệm đối với Hội LHPN 12/12 xã, thị trấn và Hội Phụ nữ Công an huyện. Theo kế hoạch, ngày 23/4, Hội LHPN xã Sa Lông sẽ là đơn vị tiếp theo tổ chức đại hội. Những ngày này, cùng với không khí khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện cho Ðại hội, phong trào thi đua diễn ra sôi nổi của các chị em phụ nữ với nhiều hoạt động thiết thực chào mừng đại hội phụ nữ các cấp.

Bà Lý Thị Pàng, Chủ tịch Hội LHPN xã Sa Lông cho biết: Hội LHPN xã có 530 hội viên, sinh hoạt tại 6 chi hội. Ðến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị cho Ðại hội đều đã sẵn sàng. Trước đó chúng tôi đã triển khai họp tại 100% chi hội phụ nữ, tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa của Ðại hội tới hội viên, phụ nữ và nhân dân trên địa bàn. Những ngày qua, tại tất cả các bản, các chi hội phụ nữ đều tổ chức dọn vệ sinh môi trường nhằm tạo cảnh quan sạch đẹp chào mừng Ðại hội. Nhìn chung chị em đều rất vui mừng, phấn khởi, tin tưởng Ðại hội Phụ nữ xã nói riêng và Ðại hội phụ nữ các cấp sắp tới sẽ bầu ra đội ngũ cán bộ phụ nữ có năng lực, tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc... để tiếp tục đưa phong trào phụ nữ ngày càng đổi mới, phát triển.

Ðể đảm bảo thành công đại hội phụ nữ cấp cơ sở và cấp huyện, ngay từ tháng 12/2020, Hội LHPN huyện Mường Chà đã tập trung hướng dẫn các cơ sở hội chuẩn bị nội dung văn kiện, công tác tuyên truyền, công tác nhân sự; tăng cường nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ để làm căn cứ xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bà Ðoàn Lan Phương, Chủ tịch Hội LHPN huyện Mường Chà cho biết: Cùng với công tác chỉ đạo tổ chức đại hội cấp cơ sở, Ban Chấp hành Hội LHPN huyện tập trung chuẩn bị các văn kiện đại hội cấp huyện. Ðối với công tác xây dựng văn kiện, chúng tôi quan tâm phát huy vai trò, trí tuệ tập thể của các tầng lớp phụ nữ, trong đó tập trung lấy ý kiến vào những vấn đề thách thức, những khó khăn tác động trực tiếp đến đời sống, việc làm, gia đình của hội viên, phụ nữ. Thiết thực chào mừng Ðại hội phụ nữ các cấp, Hội LHPN huyện Mường Chà phát động phong trào thi đua lập thành tích, triển khai làm nhà giúp hộ nghèo tại xã Ma Thì Hồ và công trình “thắp sáng đường quê” tại bản Púng Giắt, xã Mường Mươn.

Theo kế hoạch, Ðại hội phụ nữ cấp cơ sở huyện Mường Chà phấn đấu hoàn thành trước tháng 6, cấp huyện dự kiến tổ chức vào tháng 8/2021. Việc chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng đại hội cấp cơ sở là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Ðại hội phụ nữ huyện Mường Chà lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2021 -  2026.

Bài, ảnh: Thu Hằng
Bình luận
Back To Top