Đón công dân Điện Biên từ Bắc Giang theo 3 đợt

11:44 - Thứ Bảy, 12/06/2021 Lượt xem: 8700 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (12/6), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức cuộc họp thống nhất chủ trương, phương án tổ chức tiếp nhận, đưa đón công dân từ tỉnh Bắc Giang về Điện Biên. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cuộc họp.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, số lượng người Điện Biên dự kiến từ Bắc Giang về là 1.303 người. Thời gian dự kiến tiếp nhận từ ngày 15 - 20/6.

Về phương án vận chuyển: UBND tỉnh thành lập đoàn tiền trạm gồm đại diện lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế làm việc với tỉnh Bắc Giang xác định đối tượng F0, F1, khớp nối thời gian tổ chức đón công dân, khảo sát tuyến đường, lịch trình di chuyển, liên hệ hậu cần cho đoàn công tác và công dân trong suốt quá trình di chuyển. Việc đón công dân Điện Biên đang lưu trú tại Bắc Giang sẽ chia thành 3 đợt: Đợt 1: Tổ chức đón công dân thuộc diện F0 đã khỏi bệnh, các trường hợp F1 đã hoàn thành cách ly tập trung có xét nghiệm âm tính. Đợt 2: Tổ chức đón công dân thuộc các vùng cách ly, giãn cách xã hội, cách ly y tế đã được sàng lọc, xét nghiệm RT-PCR âm tính nhiều lần và có nguyện vọng trở về địa phương. Đợt 3: sẽ đón các công dân còn lại.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng cơ bản nhất trí với phương án tổ chức đưa đón, tiếp nhận các công dân từ tỉnh Bắc Giang về địa phương. Đồng chí lưu ý thêm: Đoàn tiền trạm khi xuống làm việc, trao đổi để nhận diện, phân loại luôn tại Bắc Giang khi có danh sách phân loại F1, kể cả các trường hợp công dân có nguy cơ cao để bố trí phương tiện di chuyển và nơi cách ly cho phù hợp. Phương án vận chuyển, dừng, nghỉ phải liên hệ với các địa phương bạn dọc đường để phối hợp đảm bảo vận chuyển an toàn. Đối với ngành y tế, cần bố trí đảm bảo lực lượng y tế trên từng chuyến xe để hướng dẫn, nhắc nhở công dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo các công dân khi đưa về khu cách ly được chăm sóc y tế đầy đủ, an toàn nhất, không để lây nhiễm chéo, đảm bảo không để lây nhiễm ra cộng đồng. Về kinh phí thực hiện việc tiếp nhận, đưa đón công dân từ vùng dịch Bắc Giang về địa phương, trước mắt tỉnh sẽ hỗ trợ toàn bộ kinh phí từ nguồn kinh phí hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19.

Tin, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top