Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

18:43 - Thứ Sáu, 18/06/2021 Lượt xem: 5622 In bài viết

ĐBP - Chiều ngày 18/6, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Dù còn gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, nhưng với sự tập trung lãnh đạo, quyết liệt trong chỉ đạo, sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và người dân nên 6 tháng qua kinh tế - xã hội của địa phương vẫn có những chuyển biến rõ nét. Dự ước tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP (giá so sánh năm 2010) đạt 5.665,52 tỷ đồng, tăng 3,65% so với cùng kỳ năm trước.

6 tháng qua tỉnh cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, bảo đảm nguồn lực thực hiện dự án giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên và nhiều dự án trọng điểm khác. Cùng với đó, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tình hình dịch bệnh trên địa bàn đã được kiểm soát, không chế.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được triển khai hiệu quả với kết quả nổi bật là thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ 99,94% cử tri toàn tỉnh tham gia bỏ phiếu. Riêng đối với công tác tuyên giáo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức làm tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII; làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hoà bình” trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng đã làm nổi bật ý nghĩa, tầm quan trọng và sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị đang dồn toàn lực cho Dự án cải tạo Cảng hàng không Điện Biên. Bí thư Tỉnh ủy nêu ra những khó khăn trong công tác thực hiện và kiến nghị phương án tháo gỡ cho Dự án cải tạo Cảng hàng không Điện Biên. Đồng thời, mong muốn Trung ương quan tâm triển khai Nghị quyết số 88 của Quốc hội cho tỉnh còn nhiều khó khăn như Điện Biên. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thắng cũng nêu một số ý kiến về việc triển khai Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ; công tác chuẩn bị cho kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ…

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Điện Biên đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua. Đồng thời, Trưởng  ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên xây dựng kế hoạch, chương trình hành động Nghị quyết Đại hội XIII sát với tình hình thực tiễn hiện nay của tỉnh. Cùng với đó, truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng phải được khơi dậy trong tình hình mới, tinh thần đoàn kết các dân tộc cũng cần phải được củng cố và phát huy. Tỉnh cũng cần quan tâm, sớm hoàn thiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với quy hoạch phát triển kinh tế vùng. Các nguồn lực đầu tư, các chính sách đặc thù dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng cần phải được coi trọng và sử dụng hiệu quả. Đặc biệt, không để xảy ra các biểu hiện tiêu cực trong việc thực hiện chính sách. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng; kiên quyết, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái…

Tin, ảnh: An Chi
Bình luận
Back To Top