Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8-2021

09:06 - Thứ Sáu, 17/09/2021 Lượt xem: 2309 In bài viết

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 107/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8-2021.

Nghị quyết nêu rõ, để ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh nhanh nhất, hiệu quả nhất và phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2021, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ; tích cực triển khai hiệu quả, quyết tâm đưa phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” vào thực tiễn đời sống, xã hội.

Cụ thể, thực hiện nghiêm những nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, lãnh đạo chủ chốt, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là các Công điện số 1099/CĐ-TTg ngày 22-8-2021 và Công điện số 1102/CĐ-TTg ngày 23-8-2021...

Khẩn trương thực hiện tiêm vắc xin khoa học, kịp thời, hiệu quả, tập trung cho các đối tượng cần thiết như các lực lượng tuyến đầu, người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người tại khu vực nguy cơ rất cao, tại các địa bàn trọng điểm đang có dịch bùng phát mạnh và các khu vực trọng yếu. Sớm ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh để trở lại trạng thái “bình thường mới” trên phạm vi cả nước. Đồng thời, tiếp tục chú trọng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; bảo đảm an dân, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tháo gỡ khó khăn, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh...

P.V (theo HNM)
Bình luận
Back To Top