Hôm nay, Thủ tướng Chính phủ sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội

06:38 - Thứ Sáu, 12/11/2021 Lượt xem: 2401 In bài viết

Hôm nay (12-11), kỳ họp thứ hai, Quốc hội XV bước vào phiên làm việc cuối của 2,5 ngày chất vấn và trả lời chất vấn. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ phát biểu làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các thành viên Chính phủ liên quan tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Sau đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ phát biểu kết thúc chất vấn nhóm vấn đề này.

Trong thời gian còn lại của phiên chất vấn và trả lời chất vấn, trước khi Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ phát biểu làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Buổi chiều, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025); Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Trong phiên làm việc, Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng và các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế.

P.V (theo HNM)
Bình luận
Back To Top