Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện Nậm Pồ lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 – 2026

18:51 - Thứ Tư, 19/01/2022 Lượt xem: 3119 In bài viết

ĐBP - Ngày 19/1, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Nậm Pồ tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban Chấp hành Hội CTĐ huyện Nậm Pồ khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2026 ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, công tác CTĐ trên địa bàn huyện Nậm Pồ cơ bản đáp ứng yêu cầu và mang lại hiệu quả thiết thực, giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn. Công tác tổ chức Hội được coi trọng củng cố, kiện toàn, đội ngũ cán bộ Hội năng động, nhiệt tình, luôn hướng về cơ sở, bám sát địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi đối với đối tượng khi gặp khó khăn. Tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên CTĐ được nhân lên, luôn đi đầu trong mọi hoạt động nhân đạo, từ thiện, tương trợ giúp nhau trong mọi hoàn cảnh, điều kiện, tham gia với mọi hoạt động do các cấp, các ngành phát động, tích cực ủng hộ Nhân dân trong và ngoài địa bàn bị thiệt hại do thảm họa, thiên tai gây ra. Hội CTĐ huyện đã giúp đỡ bằng nhiều hình thức (tiền mặt, hàng hóa, lương thực, vật chất... ) với trị giá trên 15,3 tỷ đồng, trợ giúp cho 6.328 lượt đối tượng là hộ nghèo, khó khăn, thương binh, người khuyết tật, tai nạn rủi ro, hỏa hoạn, thiên tai,... tăng gần 567 triệu đồng so với nhiệm kỳ trước. Cùng với đó, từ năm 2016 - 2021, Hội vận động được hơn 1.900 người tham gia hiến máu và tiếp nhận được 1.454 đơn vị máu.

Ngoài ra, Hội còn phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh - Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y tế huyện, một số cơ quan, đoàn thể, tổ chức thăm tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 6.780 lượt người; cấp 68 con bò giống sinh sản cho 68 hộ nghèo, nâng tổng đàn bò hiện có lên 109 con; vận động quyên góp ủng hộ xây dựng các loại quỹ, như: Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Cứu trợ huyện Nậm Pồ... Hội cũng vận động cán bộ, hội viên hưởng ứng phong trào ủng hộ, giúp đỡ hàng trăm lượt trường hợp bị ảnh hưởng do thiên tai, gia đình gặp nạn… bằng tiền, hiện vật, công lao động, ước trị giá trên 3,2 tỷ đồng.

Thừa ủy quyền của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Dân, Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo cho đồng chí Nguyễn Xuân Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Nậm Pồ.

Đại hội Hội CTĐ huyện Nậm Pồ lần thứ III bầu 24 đồng chí, khuyết 1 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội CTĐ huyện Nậm Pồ, khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kỳ họp thứ nhất, Ban Chấp hành Hội bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ, 1 đồng chí Chủ tịch và 1 đồng chí phó Chủ tịch Hội chuyên trách, 3 đồng chí vào Ban Kiểm tra. Đồng chí Nguyễn Xuân Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ, Chủ tịch Hội CTĐ huyện khóa II tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội CTĐ huyện Nậm Pồ khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại hội Hội CTĐ huyện Nậm Pồ lần thứ III cũng bầu ra 12 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nhân dịp này, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp nhân đạo cho đồng chí Nguyễn Xuân Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Nậm Pồ; Hội CTĐ tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể và 2 cá nhân của Hội CTĐ huyện Nậm Pồ…

Tin, ảnh: An Chi
Bình luận

Tin khác

Back To Top