Pha Đin - Thắng cảnh trần gian

00:00 - Thứ Ba, 03/02/2015 Lượt xem: 1991 In bài viết
ĐBP - Lần đầu tiên đến với Điện Biên, tôi đã bị mê hoặc trước vẻ đẹp hùng vĩ và thơ mộng của con đèo Pha Đin huyền thoại.

Đèo Pha Đin có độ cao 1.648m so với mực nước biển, đỉnh đèo quanh năm có mây trắng bao phủ. Tên gọi đèo Pha Đin nguyên gốc từ tiếng Thái là “Phạ Đin” - Phạ nghĩa là "trời", Đin là "đất"; Phạ Đin là nơi trời và đất gặp nhau. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, con đèo này đã phải hứng chịu hàng nghìn tấn bom đạn trút xuống, nhưng giờ đây nó đã trở thành một thắng cảnh nổi tiếng và được mệnh danh là một trong “tứ đại đỉnh đèo” vùng Tây Bắc. Những con đường quanh co mềm mại như dải lụa uốn quanh thung lũng, mây trắng lảng bảng ôm ấp những ngọn núi non trùng điệp tạo nên một bức tranh phong cảnh đẹp tựa bồng lai.

Biển mây trong thung lũng Pha Đin.

Một khúc cua hình chữ A nhìn từ trên cao…

Ngã ba đỉnh đèo là nơi du khách thường dừng chân mua những sản vật của núi rừng, đây cũng là nơi giao nhau giữa đường mới và đường cũ.

… và con đường uốn lượn mềm mại như một dải lụa.

Văn Thành Chương
Bình luận
Back To Top