Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hội CCB Văn phòng UBND tỉnh làm theo Bác Hồ

00:00 - Thứ Tư, 10/06/2015 Lượt xem: 899 In bài viết
Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} ĐBP - Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong những năm qua, bằng những việc làm cụ thể, các cựu chiến binh (CCB) Văn phòng UBND tỉnh luôn gương mẫu học tập và làm theo Bác.

Hiện nay, Hội CCB Văn phòng UBND tỉnh có 6 hội viên, trong đó, 4 đảng viên. Những năm qua, hội viên CCB Văn phòng UBND tỉnh luôn đi đầu trong hoạt động của cơ quan và đơn vị cấp trên phát động. Xác định học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ quan trọng nên CCB Văn phòng đã tích cực tham gia học tập, thực hiện, từng bước đưa cuộc vận động đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức tư tưởng và hành động trong hội viên. Qua đó mỗi hội viên đã xác định trách nhiệm cũng như nghĩa vụ của bản thân trong việc học tập và làm theo Bác.

Hội CCB Văn phòng UBND tỉnh gặp mặt, tặng quà hội viên nhân Ngày thương binh liệt sỹ 27/7.

Việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ, hội viên CCB đều nhận thức đúng đắn, bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tính gương mẫu; tham gia tích cực các đợt nghiên cứu, học tập nghị quyết của Đảng, luôn tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác; chấp hành tốt các chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy định của cơ quan; phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong công tác và học tập, cán bộ hội viên có phẩm chất đạo đức tốt, tận tâm, tận tụy trong công tác, tích cực tham gia các hoạt động xã hội và hoạt động đoàn thể. Bên cạnh đó, Hội đã làm tốt công tác vận động hội viên tham gia các phong trào ở địa phương như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; phong trào bảo vệ tài nguyên và môi trường; cuộc vận động xây dựng quỹ “Tình đồng đội”, “Vì người nghèo”, “Vì biên giới hải đảo” và quỹ học bổng khuyến học do Hội cấp trên phát động.

Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” hội viên CCB Văn phòng UBND tỉnh không quản khó khăn vất vả, tích cực học tập, tiếp thu kinh nghiệm, lắng nghe ý kiến của các cấp lãnh đạo, đồng nghiệp; tự nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, nhiều đồng chí là tấm gương sáng cho công chức, viên chức trong cơ quan đơn vị noi theo như: đồng chí Đặng Công Tân, Phạm Văn Tích, Trần Kim Phú được Hội CCB Dân chính Đảng tỉnh tặng Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác Hội cựu chiến trong 5 năm (2009 - 2014).

Tuy hội viên CCB không đông, song với tình nghĩa tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, đến các ngày kỷ niệm như: Ngày 7/5, ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, tết nguyên đán... CCB Văn phòng thường tổ chúc thăm hỏi, động viên hội viên là thương binh, gia đình liệt sĩ trong cơ quan, thắp hương viếng nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn, đồng thời tổ chức gặp gỡ động viên, ôn lại truyền thống. Bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan, động viên con, cháu chăm ngoan học giỏi, giúp đỡ các hội viên khi gặp khó khăn, CCB Văn phòng UBND tỉnh còn tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao do Hội CCB Dân chính Đảng tỉnh tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Cựu chiến binh Dân chính Đảng tỉnh cho biết: Hội CCB cơ sở Văn phòng UBND tỉnh trong những năm qua tham gia tích cực các hoạt động chung của CCB Dân chính Đảng tỉnh, tích cực tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; đấu tranh chống lãng phí, đấu tranh phê bình và tự phê bình. Hội tham gia nhiệt tình các cuộc vận động quyên góp xây dựng quỹ tình đồng đội, vì người nghèo, tổ chức giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, động viên thăm hỏi tặng quà nhân dịp lễ tết; tích cực hưởng ứng việc đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần nâng cao thể chất, rèn luyện sức khỏe, duy trì và phát triển phong trào thể dục thể thao. Bên cạnh đó, Hội tham gia tích cực cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tham gia ý kiến tích cực chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, trước mắt là đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh.

Bài, ảnh: Tâm An
Bình luận
Back To Top