Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chuyển biến trong học và làm theo Bác ở Đảng bộ Điện Biên Đông

00:00 - Thứ Sáu, 11/09/2015 Lượt xem: 1428 In bài viết
ĐBP - Thực hiện Chỉ thị 03 – CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đến nay, sau hơn 4 năm tích cực triển khai, Đảng bộ huyện Điện Biên Đông đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức, hành động cũng như lối sống của cán bộ, đảng viên có sự chuyển biến rõ rệt; vai trò, trách nhiệm được nâng cao; tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân được thực hiện nghiêm túc; các phong trào thi đua nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo nhân dân… Qua đó, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN của địa phương.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đoàn viên thanh niên huyện Điện Biên Đông luôn gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, tích cực lao động sản xuất, hưởng ứng các phong trào thi đua. Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên xuống đường cổ động tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho nhân dân. Ảnh: Đức Linh

Xác định thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, những năm qua, Đảng bộ huyện Điện Biên Đông luôn chú trọng, quan tâm đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như: Đổi mới nội dung sinh hoạt Đảng gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm; ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức; lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; đẩy mạnh tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, băng rôn, khẩu hiệu và nhất là qua các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến… Nhờ vậy, đến nay, sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 03, Đảng bộ huyện đã đạt những kết quả đáng ghi nhận.

Ông Vừ A Bằng, Bí thư Huyện ủy Điện Biên Đông, cho biết: Chuyển biến rõ nét nhất sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị là vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng cao, phát huy tinh thần gương mẫu, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí ở cơ quan, đơn vị. Tại cơ sở, cán bộ, đảng viên từng bước thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, đảm bảo tốt giờ giấc làm việc, chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; nhiều đồng chí bí thư, trưởng bản phát huy vai trò nêu gương, tích cực vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, tập trung lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh đó, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Điện Biên Đông luôn tập trung giải quyết tốt những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân, tránh làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng thời chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động di dịch cư tự do, tuyên truyền đạo trái phép; buôn bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy; tranh chấp đất đai, tự tử bằng lá ngón; tăng cường công tác thanh kiểm tra, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu kiện, tranh chấp để ổn định tình hình giúp nhân dân yên tâm lao động, sản xuất. Mặt khác, việc học tập và làm theo tấm gương Bác còn được Đảng bộ huyện gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nhờ đó, các cấp ủy Đảng đã gắn kết chặt chẽ việc quán triệt Chỉ thị với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên trong giữ vững nguyên tắc sinh hoạt Đảng, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Kết quả đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đảng viên cuối năm 2014 cho thấy: Toàn Đảng bộ có 34 TCCSĐ trong sạch vững mạnh (chiếm 62,9%), 15 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 27,8%) và hơn 69% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đặc biệt, phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thực sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống nhân dân. Không chỉ cần cù lao động, sáng tạo, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, người dân còn tích cực hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động do Trung ương, tỉnh phát động. Nổi bật như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang của đồng bào dân tộc Mông” được triển khai thực hiện hiệu quả. Đến nay, toàn huyện có 5.287 hộ gia đình, 152 bản, tổ dân cư và 95 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Ngoài ra, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài, nông thôn mới... được phát huy và mang lại hiệu quả thiết thực. Hệ thống cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, diện mạo nông thôn được đổi mới, cuộc sống của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao. Từ phong trào học tập và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay của các tập thể, cá nhân điển hình như: Đảng bộ Công an huyện thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; Trung tâm Y tế huyện thực hiện tốt lời dạy của Bác “Lương y phải như từ mẫu”...

Kết quả nổi bật trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã giúp Đảng bộ huyện Điện Biên Đông nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các TCCSĐ cũng như nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Từ đó, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện mục tiêu phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN của địa phương. Đây là động lực to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Điện Biên Đông tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Bài, ảnh: Đức Linh
Bình luận
Back To Top