Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Người cao tuổi nêu gương sáng làm theo lời Bác

09:41 - Thứ Tư, 31/05/2017 Lượt xem: 7462 In bài viết
ĐBP - Là lớp người có uy tín và vai trò quan trọng trong gia đình và xã hội, những năm qua, người cao tuổi (NCT) tỉnh luôn gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua. Phát huy vai trò “Tuổi cao gương sáng”, NCT còn không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Những việc làm của các cụ không chỉ góp phần quan trọng vào  phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh mà còn trở thành tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập noi theo.

Mặc dù tuổi cao, sức yếu, nhiều cụ có hoàn cảnh khó khăn song phát huy tinh thần “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, những năm qua, NCT trong tỉnh luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia các phong trào thi đua. Đặc biệt, hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp hội NCT tỉnh đã chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai học tập bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Vì vậy, học và làm theo Bác được chi hội, hội viên chủ động đăng ký thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Điển hình như, NCT ở các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa đăng ký học và làm theo Bác bằng việc tham gia giữ gìn, đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở; NCT ở một số xã khó khăn đăng ký tham gia phát triển sản xuất, giúp nhau xóa đói giảm nghèo; NCT ở xã khác đăng ký tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư… Nhờ đó, học và làm theo Bác đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, dần trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, hội viên.

 

Ông Lù Văn Vin, Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh (thứ 4 từ phải sang) bàn giao nhà tình nghĩa cho NCT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Điện Biên.

Ông Lù Văn Vin, Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh chia sẻ: Nêu gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách phong Hồ Chí Minh, mặc dù tuổi đã “xưa nay hiếm” nhưng nhiều cụ vẫn nhiệt tình tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hiện toàn tỉnh có 3.945 NCT đang làm bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản và các tổ chức đoàn thể ở địa phương, được đông đảo nhân dân yêu quý, tín nhiệm, trở thành cán bộ chủ chốt trên địa bàn. Cùng với đó, NCT tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tăng nguồn thu nhập cho gia đình, trở thành tấm gương cho con cháu noi theo. Đến hết năm 2016, toàn tỉnh có hơn 10.860 NCT đang tham gia lao động sản xuất, kinh doanh (chiếm 31% tổng số NCT). Trong đó, hơn 1.280 người đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, 421 người làm chủ trang trại, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ có hiệu quả. Phát huy vai trò và uy tín của mình, NCT còn tích cực tham gia hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới thông qua việc vận động con cháu, nhân dân hiến đất, đóng góp vật chất, ngày công lao động để làm đường giao thông, công trình thủy lợi, nhà văn hóa… Những năm qua, NCT đã hiến tổng cộng hơn 80.000m2 đất, đóng góp trên 30.000 ngày công cùng hàng trăm triệu đồng để xây dựng nông thôn mới. Mặt khác, NCT tích cực tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng; tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng… Điển hình phải kể đến NCT các huyện: Điện Biên Đông, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Điện Biên với tổng diện tích rừng nhận chăm sóc, bảo vệ lên tới hàng trăm héc ta.

Học và làm theo tấm gương Bác, NCT còn tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới, thường xuyên nhắc nhở con cháu giữ gìn an ninh trật tự, ký cam kết không vi phạm pháp luật, không di dịch cư tự do… Năm 2016, NCT đã cung cấp hàng trăm tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự cho lực lượng công an, biên phòng; vận động được 31 người đi cai nghiện ma túy; giáo dục cảm hóa được 143 người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng; hòa giải thành công hơn 900 vụ việc ở cơ sở, góp phần hạn chế đơn thư khiếu kiện. Để nâng cao đời sống tinh thần cũng như rèn luyện thân thể, sức khỏe theo gương Bác, NCT hăng hái tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, như: Liên hoan tiếng hát NCT, giải thi đấu bóng chuyền hơi, cầu lông… Toàn tỉnh hiện có 180 câu lạc bộ thuộc các loại hình: Văn nghệ, dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, cầu lông, cờ tướng… Ngoài ra, NCT còn quan tâm chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài nhằm bồi dưỡng cho thế hệ trẻ; phối hợp khám chữa mắt miễn phí, tặng kính nâng thị lực, xóa nhà tạm, tặng quà cho NCT có hoàn cảnh khó khăn…Trong năm 2016, các cấp hội NCT đã xóa nhà tạm, sửa chữa nhà dột nát cho 49 người thuộc hộ nghèo, tặng hơn 2.600 kính nâng thị lực cùng hàng nghìn suất quà cho NCT có hoàn cảnh khó khăn.

Gương mẫu học và làm theo Bác bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, NCT trong tỉnh đã góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Đồng thời, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở mỗi gia đình, khu dân cư và toàn xã hội, trở thành những tấm gương mẫu mực cho thế hệ trẻ noi theo.

Bài, ảnh: Huyền Lâm
Bình luận
Back To Top