Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lan tỏa tinh thần làm theo Bác

07:46 - Thứ Sáu, 20/08/2021 Lượt xem: 30658 In bài viết

ĐBP - Thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, cụ thể hóa các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động. Từ đó đã góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hội viên phụ nữ bản Sen Thượng, xã Sen Thượng (huyện Mường Nhé) tham gia mô hình “Nhóm cổ phần tài chính tự quản” giúp nhau xóa đói, giảm nghèo. Ảnh: Hoài Thứ

Bà Đỗ Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh cho biết: Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất, hiệu quả; Hội thường xuyên quán triệt, gắn việc học Bác với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, giúp nhau xóa đói giảm nghèo... Đặc biệt, bám sát chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh, hội LHPN các huyện, thị, thành phố đã nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai tốt Chỉ thị 05 gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác hội cũng như các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn, như “Phụ nữ rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau...

Triển khai Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 5 năm qua Hội LHPN huyện Mường Nhé đã thực hiện hiệu quả các phong trào hành động cách mạng; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Đặc biệt, thấm nhuần lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, hội viên, phụ nữ Mường Nhé tích cực thi đua lao động sản xuất, giúp nhau vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Thông qua các hoạt động hỗ trợ về vốn, tư liệu sản xuất, kiến thức trồng trọt, chăn nuôi… đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng một năm. Bà Phạm Thị Hà, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Từ sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành thông qua các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, kết hợp với tinh thần học hỏi, lao động sáng tạo của người phụ nữ Việt Nam đã giúp cho đời sống của phụ nữ vùng cao, biên giới ngày càng được nâng lên. Mỗi năm, Hội có khoảng 5 - 7% số hội viên thoát nghèo.

Phong trào học và làm theo Bác không chỉ được các cấp hội phụ nữ huyện Mường Nhé thấm nhuần mà thời gian qua đã lan tỏa sâu rộng đến tất cả các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh, nhất là trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. Theo Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đỗ Thị Thu Thủy, giai đoạn 2015 - 2021, phụ nữ đã đóng góp tích cực trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng nông thôn mới; tham gia chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững. Chủ động chuyển đổi cơ cấu thời vụ, cơ cấu cây trồng theo hướng tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả. Tham gia xây dựng các sản phẩm OCOP, chuỗi nông sản an toàn, tiềm năng của tỉnh (gạo Điện Biên, chè Tủa Chùa, cà phê Mường Ảng, cao su, dược liệu, mắc ca, cây ăn quả, dứa, bưởi da xanh...). Khai thác tiềm năng, thế mạnh các vùng kinh tế để giảm nghèo, làm giàu chính đáng (vùng kinh tế động lực dọc Quốc lộ 279, vùng kinh tế nông - lâm nghiệp sinh thái sông Đà, vùng kinh tế Mường Chà - Nậm Pồ - Mường Nhé). Phát triển các giống vật nuôi có lợi thế, tạo sản phẩm cạnh tranh trên thị trường. Phát huy vai trò chủ thể, sáng tạo, nỗ lực tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh phát triển kinh tế - xã hội, phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, 5 năm qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tích cực tổ chức, thực hiện các hoạt động từ thiện, nhân đạo; các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; công tác hậu phương - quân đội; hoạt động chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ủng hộ, hỗ trợ các gia đình phụ nữ nữ nghèo, gia đình bị thiệt hại do mưa lũ các nhu yếu phẩm cần thiết; thăm hỏi, chăm sóc, giúp đỡ, tặng quà các gia đình chính sách... với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng. Trong đó đã hỗ trợ xây dựng 123 mái ấm tình thương trị giá gần 4 tỷ đồng; xây dựng công trình nước sạch trị giá 1,1 tỷ đồng; xây dựng 3 điểm trường trị giá trên 500 triệu đồng; ủng hộ nhiều trang thiết bị, nhu yếu phẩm cho các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, các khu cách ly, khu vực bị phong tỏa với trị giá trên 4 tỷ đồng...

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các việc làm cụ thể, thiết thực; hoạt động của các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã góp phần lan tỏa những lối sống đẹp, việc làm ý nghĩa, từng bước tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện theo các phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” trong hội viên phụ nữ” - bà Đỗ Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh.

Quang Long
Bình luận
Back To Top