Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tấm gương sáng trong học và làm theo Bác

08:39 - Thứ Bảy, 13/11/2021 Lượt xem: 15751 In bài viết

ĐBP - Cô giáo Quàng Thị Huệ, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Mùn Chung, xã Mùn Chung (huyện Tuần Giáo) là một trong những tấm gương điển hình học tập và làm theo Bác.

Cô giáo Quàng Thị Huệ hướng dẫn học sinh cách sử dụng một số đồ dùng học tập.

Năm 2005, cô giáo Quàng Thị Huệ tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình, về nhận công tác tại Trường Tiểu học Mường Mùn (nay tách thành Trường Tiểu học Mường Mùn và Trường Mầm non Mường Mùn). Năm 2008, cô được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Mầm non Mường Mùn. Từ năm 2017 đến nay cô chuyển về công tác tại Trường Mầm non Mùn Chung. Với cương vị Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, cô Huệ luôn nêu gương, phát huy trách nhiệm người đứng đầu tận tụy với công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật cao. Phát động cán bộ giáo viên thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do ngành Giáo dục và Đào tạo huyện phát động, đặc biệt là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cô giáo Quàng Thị Huệ là một trong những hiệu trưởng đi đầu trong việc vận dụng nhiều phương pháp mới để nâng cao chất lượng giáo dục và đổi mới quản lý; chỉ đạo nhà trường thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua của các cấp. Tổ chức cho học sinh tham gia thi bé khỏe bé ngoan các cấp; thiết kế bài giảng E-learning giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp huyện luôn đạt thành tích cao.

Song song với việc bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cô Huệ cũng luôn chú trọng đến việc phát triển đề tài, nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm đưa vào thực tiễn hiệu quả nhất. Điển hình như: “Vận dụng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chỉ đạo giáo viên áp dụng vào thực tiễn”; “Vận động cộng đồng để xây dựng cơ sở vật chất xã hội hóa giáo dục”; Phong trào thi đua “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

Hàng tháng, trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, ngoài việc đánh giá, kiểm điểm hoạt động chuyên môn, cô Huệ thường xuyên lồng ghép sinh hoạt chuyên đề, phân công cho từng đảng viên, giáo viên sưu tầm, kể lại những câu chuyện, bài hát, bài thơ về Bác, góp phần giáo dục cho trẻ đức tính giản dị, trung thực, có lòng yêu thương con người, kính trên nhường dưới, đoàn kết với bạn, tập thói quen ngăn nắp trật tự. Phát động phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, vận động cán bộ giáo viên tận dụng can nhựa, chai lọ, bìa cứng, giấy báo để làm chậu hoa, đồ chơi, đồ dùng học tập; hướng dẫn học sinh rửa tay phải biết tắt vòi nước, tiết kiệm xà phòng...

Với sự linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo của cô Quàng Thị Huệ, chất lượng giáo dục Trường Mầm non Mùn Chung năm sau luôn cao hơn năm trước. Đến nay, 100% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn. Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ II năm học 2019 - 2020; đạt tiêu chuẩn chất lượng cấp độ 3 năm 2020; đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc được UBND tỉnh tặng Bằng khen 3 năm liên tục; nhiều năm liền được UBND huyện tặng giấy khen tập thể lao động tiên tiến.

Gần 16 năm công tác trong ngành giáo dục, dù ở cương vị nào, cô giáo Huệ cũng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, được tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh kính trọng, yêu mến. Với những cố gắng, nỗ lực trong sự nghiệp giáo dục mầm non, nhiều năm liền cô Huệ đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp; nhiều năm liền được UBND tỉnh tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm học 2016 - 2017, cô được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen “Đoàn viên công đoàn hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua hai giỏi”.

Ngọc Bích
Bình luận
Back To Top