Du lịchĐất và người Điện Biên

Rực rỡ sắc màu chợ phiên Xá Nhè

08:56 - Thứ Năm, 20/12/2018 Lượt xem: 3249 In bài viết

ĐBP - Chợ phiên Xá Nhè (huyện Tủa Chùa) 6 ngày họp 1 phiên nên gọi là chợ phiên. Chợ họp vào ngày Mão (con mèo) và ngày Dậu (con gà) tính theo ngày âm lịch. Chợ họp từ sáng sớm đến xế chiều. Ngày phiên chợ, người dân tộc: Mông, Thái, Dao, Phù Lá… trong trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu từ các thôn, bản của các xã: Xá Nhè, Mường Ðun, Tủa Thàng, Mường Báng, Huổi Só… tấp nập đổ về chợ. Hàng mang xuống chợ trao đổi chủ yếu là nông sản thực phẩm, dụng cụ lao động sản xuất, trang phục các dân tộc…

 

Dụng cụ lao động sản xuất được trao đổi mua bán ở chợ phiên.

Người xuống chợ mang theo hàng hóa có khi chỉ là một con gà, một thồ ngựa ngô, lúa, hay một “lu cở” (sọt) rau quả. Ðàn ông có người mang theo cả radio, khèn Mông vừa đi vừa nghe hoặc thổi khiến không khí ở chợ càng náo nhiệt. Chợ phiên giờ đây không chỉ có người địa phương mà còn có tư thương từ nơi khác đến bán hàng tạp hóa, máy móc, làm dịch vụ xay xát, sửa chữa xe máy, đồng hồ, thu mua nông sản… Người đi chợ phiên không chỉ trao đổi mua bán hàng hóa mà còn là dịp gặp gỡ thăm hỏi, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm sản xuất. Tuy nhiên, gần đây người dân được tiếp cận kiến thức khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi theo hướng hàng hóa, theo nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Vì vậy, chợ phiên Xá Nhè là nơi bà con tiêu thụ sản phẩm, trao đổi hàng hóa, cải thiện thu nhập.

 

Hàng nông sản được người dân bán ở chợ phiên Xá Nhè.

Triệu Mai
Bình luận
Back To Top