Kinh tếĐầu tư

Vấn đề tuần này

Để thu hút nhiều nhà đầu tư

00:00 - Thứ Sáu, 03/04/2015 Lượt xem: 951 In bài viết
ĐBP - Nếu tính từ Nghị quyết số 38/CP ngày 04/5/1994 của Thủ tướng Chính phủ, chủ trương cải cách hành chính đã đi được chặng đường hơn 20 năm. Cùng với cả nước, Điện Biên đã đạt được một số kết quả nhất định, từng bước nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao; giải quyết công việc của tổ chức và công dân được kịp thời, đúng nội dung và thẩm quyền; nhiều thủ tục phiền hà trong đăng ký kinh doanh, công chứng, hộ tịch, hộ khẩu, hợp thức giấy tờ nhà đất... được bãi bỏ hoặc bổ sung, sửa đổi cho phù hợp hơn. 

Xét trên góc độ của tỉnh ta, cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, có ý nghĩa quan trọng đặc biệt đối với việc thu hút đầu tư và nâng cao hiệu quả đầu tư tại các ngành, các cấp và các địa phương. Mới đây, tháng 2/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên đã phối hợp với đơn vị tư vấn là Trung tâm Tư vấn phát triển kinh tế EPCC (Hội Khoa học kinh tế Việt Nam), tiến hành rà soát quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, “tổng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn tỉnh tăng nhanh, do môi trường đầu tư của tỉnh đã nhanh chóng được cải thiện, trong đó đã nhanh chóng tạo ra sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, đã khuyến khích nhân dân và các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh đầu tư vốn mở rộng ngành nghề kinh doanh, khai thác tiềm năng về lao động, nguồn vốn để phát triển sản xuất, cung ứng dịch vụ. Những ngành, lĩnh vực có lợi thế như sản xuất vật liệu xây dựng, dịch vụ du lịch, chế biến nông, lâm sản, khoáng sản... đã được dân doanh bỏ vốn đầu tư phát triển, góp phần nâng cao sức sản xuất của xã hội, tạo được nhiều việc làm mới tăng thu nhập cho người dân, tăng thu ngân sách cho Nhà nước, đảm bảo phát triển bền vững”...

Tuy nhiên, tới thời điểm này, Điện Biên vẫn là tỉnh nghèo nhất nước. Thực tế cho thấy không ít các dự án vẫn trong tình trạng “Chưa có nhà đầu tư”. Theo quy định của pháp luật, nhà đầu tư được quyền lựa chọn địa bàn đầu tư, ngành nghề và lĩnh vực đầu tư mà pháp luật không cấm; chính vì vậy mà ở đâu có điều kiện đầu tư thuận lợi hơn, thủ tục đầu tư nhanh hơn và nhà đầu tư được cung cấp thông tin và các dịch vụ tốt hơn, đương nhiên sẽ thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư hơn. Vẫn biết những năm qua tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, kế hoạch nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và giải quyết khó khăn vướng mắc, kiến nghị thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhằm giải quyết cơ bản những tồn tại, hạn chế để cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần đẩy mạnh đầu tư phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Với tinh thần đó, chúng tôi thiết nghĩ, nên chăng cơ quan thẩm quyền cần nghiên cứu đề ra phương hướng sao cho có nhiều nhà đầu tư bỏ vốn làm ăn trên địa bàn tỉnh? Vẫn biết để triển khai công việc, có các ngành chức năng với những cán bộ chuyên môn trực tiếp đảm nhiệm. Song về mặt chủ trương, đường lối, thì văn kiện của cơ quan chỉ đạo, lãnh đạo cao nhất, có vai trò hết sức quan trọng trong hoạch định chính sách nói chung. Trong thờ đại bang giao, hội nhập quốc tế, để mời gọi được nhiều nhà đầu tư, theo chúng tôi, bên cạnh những cơ chế, chính sách linh hoạt, thông thoáng; cần đặt vấn đề đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý của bộ máy công quyền. Phải luôn xác định cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá quan trọng để đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao hiệu lực điều hành của hệ thống chính quyền các cấp. Đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp của bộ máy quản lý, tạo nhiều thuận lợi nhất để có thể “lấp đầy” những so sánh mà chúng ta không có lợi thế so với các tỉnh miền núi khác trong khu vực...

Lê Lan
Bình luận
Back To Top