Kinh tếĐầu tư

Tuần Giáo phát triển giao thông

09:45 - Thứ Sáu, 31/03/2017 Lượt xem: 6919 In bài viết
ĐBP - Xác định phát triển kết cấu hạ tầng giao thông là lĩnh vực quan trọng cần được ưu tiên đầu tư, “đi trước một bước” để tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, những năm qua, huyện Tuần Giáo đã bám sát quy hoạch, chiến lược phát triển giao thông của tỉnh, triển khai đồng bộ các biện pháp đầu tư với quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng giao thông. Nhờ đó, mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện ngày càng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Huyện Tuần Giáo hiện có gần 600km đường giao thông các loại. Trong đó, 2 tuyến quốc lộ dài 98km: Quốc lộ 6 từ huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La -Trung tâm huyện Tuần Giáo -Cầu Nậm Mức (65km) và quốc lộ 279 từ đoạn tiếp giáp huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La - Minh Thắng - Thị trấn Tuần Giáo - Cầu Xuân Tre (33km); tỉnh lộ có 67km, gồm tỉnh lộ 149 đi qua các xã: Pú Nhung - Rạng Đông - Phình Sáng (huyện Tuần Giáo) - Xá Nhè (huyện Tủa Chùa) và tỉnh lộ 149B nối từ chân đèo Tà Cơn (quốc lộ 279) - Nà Sáy - Mường Thín - Mường Mùn. Còn lại đường huyện, chủ yếu là giao thông nông thôn loại A, B, C và đường dân sinh.

 

Từ nhiều nguồn vốn, đường nội bảnBiếng, xã Quài Tở được bê tông hóa tạo thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế. Ảnh: Tiến Dũng

Với chủ trương huy động tối đa nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, từ các nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ, ngân sách địa phương, sự nghiệp giao thông, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia (Chương trình 135, xây dựng nông thôn mới, Nghị quyết 30a)… bình quân mỗi năm huyện Tuần Giáo đầu tư hàng chục tỷ đồng phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn. Trong đó, phải kể đến những công trình có vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương như: Quốc lộ 6 đoạn nằm trên địa bàn huyện (ngã 3 thị trấn Tuần Giáo - Cầu Nậm Mức). Trước năm 2007, đoạn đường này xuống cấp trầm trọng do không thường xuyên duy tu, bảo dưỡng. Từ năm 2008 đến nay, đoạn đường được đầu tư sửa chữa để phục vụ vận chuyển vật liệu thi công Thủy điện Nậm Mức (đã hoàn thành), và hiện nay là Thủy điện Trung Thu (Tủa Chùa).

Bên cạnh đó, huyện Tuần Giáo ưu tiên phát triển mạng lưới giao thông kết nối các vùng, có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược xóa đói giảm nghèo và phục vụ an ninh - quốc phòng như các tuyến giao thông: Chiềng Ban (xã Mùn Chung) - Nậm Din (xã Phình Sáng); Rạng Đông - Ta Ma. Sau khi được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2013, những tuyến đường này góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế nông nghiệp các xã Rạng Đông, Ta Ma, Phình Sáng phát triển. Biểu hiện rõ rệt nhất là khi giao thông thuận lợi, từ năm 2013 - 2016 diện tích ngô, đậu tương trên địa bàn các xã nêu trên tăng 1,8 lần; diện tích lúa nước cũng phát triển mạnh, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Năm 2016 huyện Tuần Giáo đầu tư và cơ bản hoàn thành tuyến đường: Thị trấn Tuần Giáo - Tênh Phông dài 17,6km nối trung tâm huyện đến xã vùng cao khó khăn nhất huyện. Từ khi giao thông thuận lợi, tại địa bàn xã Tênh Phông đã có doanh nghiệp đầu tư thí điểm nuôi cá chất lượng cao (cá hồi, cá tầm) và hướng dẫn người dân địa phương trồng cây dược liệu, đến nay người dân đã trồng trên 3ha cây atisô. Diện tích trồng các loại cây lương thực có hạt, diện tích ao nuôi cá trên địa bàn xã Tênh Phông cũng tăng mạnh; hơn 50ha thảo quả đến mùa thu hoạch cũng được thương lái vào tận bản thu mua... Đó là những điều kiện hứa hẹn góp phần quan trọng xóa đói giảm nghèo cho người dân trong xã.

Mạnh Thắng
Bình luận
Back To Top