Chính trịĐối ngoại

Chủ tịch nước tiếp khách quốc tế

00:00 - Thứ Tư, 30/03/2016 Lượt xem: 2421 In bài viết
Ngày 29/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã lần lượt tiếp Thống đốc tỉnh Primorie của Nga và Chánh án thứ nhất Tòa án Tối cao Algeria đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp Thống đốc tỉnh Primorie của Nga, ông V.V. Miklushevskiy, Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả làm việc giữa Thống đốc với lãnh đạo TP. Hà Nội.  

Chủ tịch nước cho rằng, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Primorie và Việt Nam thời gian qua đã chuyển biến theo hướng tích cực, thể hiện qua số lượng sinh viên và doanh nghiệp Việt Nam đến Primorie học tập và tìm hiểu cơ hội hợp tác ngày càng nhiều.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thống đốc tỉnh Primorie của Nga, ông V.V. Miklushevskiy.

Chủ tịch nước mong muốn, cùng với chủ trương nhất quán về đẩy mạnh hợp tác, lãnh đạo tỉnh Primorie cần thường xuyên thông tin cho các bộ, ngành, địa phương Việt Nam về các chính sách ưu đãi đầu tư. Những khó khăn về thị thực, thủ tục lập đường bay thẳng, sử dụng lao động... cũng cần được hai bên trao đổi để tháo gỡ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị chính quyền tỉnh Primorie mở rộng thị trường, kết nối với các khu vực lân cận, để hàng hóa Việt Nam tiếp cận với miền Viễn Đông của Nga. Chủ tịch nước khẳng định, các bộ, ngành Việt Nam sẽ tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp hai bên tăng cường hợp tác.

Thống đốc Miklushevskiy thông báo với Chủ tịch nước về những ưu điểm trong chính sách kinh tế đối ngoại của địa phương, đặc biệt là quy hoạch các đặc khu ưu tiên phát triển, có sự đầu tư của Nhà nước về hạ tầng, nhằm thu hút đầu tư nước ngoài.

Là nền kinh tế hàng đầu của vùng Viễn Đông Nga, Primorie giàu tiềm năng về chế biến hải sản, công nghiệp gỗ. Hàng hóa từ Primorie thông qua cảng Vladivostok có thể dễ dàng tiếp cận thị trường Việt Nam. Hiện Primorie là địa chỉ thu hút nhiều sinh viên Việt Nam theo học. Đây là cơ sở để Primorie và các địa phương Việt Nam tăng cường hợp tác.

Thống đốc Miklushevskiy mong muốn thông qua chuyến thăm và làm việc lần này, lãnh đạo các địa phương Việt Nam sẽ quan tâm thúc đẩy hợp tác tại các lĩnh vực hai bên cùng có thế mạnh.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chánh án thứ nhất Tòa án Tối cao Algeria, ông Boudi Slimane.

Tại buổi tiếp ông Boudi Slimane, Chánh án thứ nhất Tòa án Tối cao Algeria, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, kể từ khi Việt Nam, Algeria thiết lập quan hệ đối ngoại năm 1962 đến nay, hợp tác giữa hai nước ngày càng được củng cố, tăng cường và mở rộng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lập pháp và tư pháp.

Chủ tịch nước cho rằng, cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội, cải cách tư pháp đang là nhiệm vụ trọng tâm đối với các cơ quan tư pháp Việt Nam.

Trong tiến trình thực hiện cải cách tư pháp, các cơ quan tư pháp nói chung và Tòa án nhân dân Tối cao cần có sự trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của tòa án các nước trên thế giới. Algeria là một trong những quốc gia mà Việt Nam muốn được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động xét xử và cải cách tư pháp.

Đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp về tư pháp giữa hai nước, Chủ tịch nước đề nghị Algeria ủng hộ, tạo điều kiện cho các dự án hợp tác về dầu khí và các lĩnh vực khác của Việt Nam đang triển khai tại nước bạn.

Ông Boudi Slimane bày tỏ vui mừng trước những thành tựu hợp tác giữa ngành tòa án hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực dân sự và kinh tế. Hai bên đã ký nhiều văn kiện hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm hợp tác về tư pháp giai đoạn 2015-2016.

Ông Boudi Slimane cho biết, cũng trong chuyến thăm lần này, tòa án của hai nước đã tổ chức kết nghĩa với nhau, đưa quan hệ lên tầm cao mới.

Đồng thời nhấn mạnh, Algeria đang có nhiều đổi mới cải cách tư pháp và mong muốn trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp Việt Nam để khắc phục những thiếu sót, tồn tại trong hệ thống văn bản pháp luật và thực thi công lý.

Theo Chinhphu
Bình luận
Back To Top