Chính trịĐối ngoại

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Hàn Quốc

00:00 - Thứ Ba, 05/04/2016 Lượt xem: 2283 In bài viết
Chiều 4/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Hàn Quốc Jun Dea Joo đến chào kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng ngài Đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam và đánh giá cao đóng góp của Đại sứ cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc phát triển ngày càng hiệu quả trên các lĩnh vực.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Hàn Quốc.

Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng nhận thấy hợp tác và liên kết kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc ngày càng chặt chẽ, hiệu quả và mang lại những lợi ích cho cả hai bên. Hàn Quốc tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, như cung cấp viện trợ phát triển ODA, đầu tư, thương mại...

Qua đó, kim ngạch thương mại song phương hai nước và vốn đầu tư của Hàn Quốc trong gần 3 năm qua tăng gấp đôi. Hiệp định FTA giữa Việt Nam – Hàn Quốc đã có hiệu lực là cơ hội mới để thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước trong thời gian tới, góp phần hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch song phương đạt 70 tỷ USD vào năm 2020.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động khác như hợp tác khoa học công nghệ, giao lưu văn hóa, ngoại giao nhân dân cũng có những bước phát triển, góp phần quan trọng vào quan hệ tốt đẹp hai nước.

Phó Thủ tướng cũng mong muốn, với sự hiểu biết sâu sắc về Việt Nam, kinh nghiệm và tình cảm tốt đẹp mà Đại sứ dành cho Việt Nam, dù ở cương vị nào, ngài Đại sứ vẫn đóng góp hiệu quả cho quan hệ hai nước.

Cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp đoàn, Đại sứ Jun Dea Joo cho biết, sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, vẫn sẽ tiếp tục làm hết sức mình cho quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Đại sứ Jun Dea Joo cho biết, Hàn Quốc coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong quá trình phát triển, nhất là phối hợp tốt để thực hiện Hiệp định FTA giữa hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Đồng thời Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục thực hiện cung cấp viện trợ ODA cho Việt Nam trong thời gian tới.

Đại sứ mong muốn bên cạnh quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp, hai nước tiếp tục thúc đẩy các quan hệ giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa, tiếp tục tăng cường cơ chế đối thoại chính sách trong lĩnh vực thuế, hải quan của các doanh nghiệp Hàn Quốc và cơ quan hữu quan của Việt Nam, tạo sự tin cậy và tháo gỡ những vướng mắc cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Theo Chinhphu
Bình luận
Back To Top