Chính trịĐối ngoại

Đoàn đại biểu tỉnh Chiềng Rai Vương quốc Thái Lan thăm, làm việc tại Điện Biên

14:26 - Thứ Năm, 25/08/2016 Lượt xem: 5170 In bài viết
ĐBP - Nhận lời mời của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, trong 2 ngày (24 – 25/8), đoàn đại biểu tỉnh Chiềng Rai, Vương quốc Thái Lan, do bà Su Pắt Rột Bo Vo Vít Tha Ya, Giám đốc Kho bạc tỉnh Chiềng Rai làm trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc với tỉnh Điện Biên.

Sáng 25/8, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức hội đàm trao đổi nhu cầu hợp tác các lĩnh vực kinh tế - xã hội với đoàn đại biểu tỉnh Chiềng Rai. Tiếp đoàn có lãnh đạo các sở, ngành; đồng chí Nguyễn Văn Tưởng, Giám đốc Sở Công Thương làm trưởng đoàn.

 

Ông Nguyễn Văn Tưởng, Giám đốc Sở Công Thương trao quà lưu niệm cho đoàn đại biểu tỉnh Chiềng Rai Vương quốc Thái Lan.

Tại buổi hội đàm, 2 bên đã giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, chính trị, thương mại, an ninh - quốc phòng của 2 tỉnh: Chiềng Rai và Điện Biên. Đồng chí Nguyễn Văn Tưởng, Giám đốc Sở Công Thương đã đề nghị với đoàn đại biểu tỉnh Chiềng Rai cần tăng cường đầu tư hợp tác với tỉnh Điện Biên trên các lĩnh vực như: Xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, du lịch, giao thông, giáo dục đào tạo, xuất khẩu lao động. Theo đó, 2 bên tăng cường xúc tiến thương mại, vận tải, tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng thị trường, hợp tác để nâng kim ngạch xuất nhập khẩu; mở rộng các chương trình văn hóa, du lịch, quảng bá sản phẩm thủ công, đặc sản, nông sản địa phương thông qua các hội chợ, dịch vụ du lịch; ưu tiên đào tạo lao động một số ngành nghề nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hiệp định về việc làm lao động đã ký kết.

Bà Su Pắt Rột Bo Vo Vít Tha Ya, Giám đốc Kho bạc tỉnh Chiềng Rai cho biết: Phía tỉnh Chiềng Rai rất cảm kích với những đề nghị hợp tác của tỉnh Điện Biên; đồng thời khẳng định, chuyến thăm và làm việc tại Điện Biên lần này, cũng nhằm đẩy mạnh quan hệ hợp tác các lĩnh vực đã kể trên. Với điều kiện và tình hình hợp tác hiện tại, đoàn đại biểu tỉnh Chiềng Rai sẽ nghiên cứu, xem xét để tham mưu cho lãnh đạo tỉnh Chiềng Rai tiếp tục đặt mối quan hệ và ký kết hợp tác, đầu tư các công trình, lĩnh vực đào tạo, ngành nghề với tỉnh Điện Biên.

Tin, ảnh: Phương Liên
Bình luận
Back To Top