Chính trịĐối ngoại

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Bá Hùng làm việc tại Điện Biên

17:48 - Thứ Tư, 16/11/2016 Lượt xem: 6689 In bài viết

ĐBP - Chiều 16/11, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Nguyễn Bá Hùng đã có buổi thăm và làm việc tại tỉnh ta. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có đồng chí Lê Thành Đô, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.


 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại CHDCND Lào, Nguyễn Bá Hùng (áo sáng màu bên phải) trao đổi với lãnh đạo UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Ngoại vụ đã báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của tỉnh trong năm 2016. Về kết quả quan hệ hữu nghị, hợp tác của tỉnh ta với 3 tỉnh bắc Lào từ năm 2012 đến năm 2016, tỉnh Điện Biên đã hỗ trợ 65 tỷ đồng cho 3 tỉnh Phoong Sa Ly, Luông Pra Băng, U Đôm Xay phát triển nông nghiệp, cơ sở hạ tầng và kinh tế cửa khẩu; giúp bạn đào tạo tiếng Việt và chuyên ngành cho gần 400 lưu học sinh Lào. Điện Biên và 3 tỉnh Bắc Lào xác định liên kết phát triển du lịch sẽ là một trong những hướng phát triển mũi nhọn. Còn hiện nay, hoạt động giao lưu kinh tế phổ biến nhất vẫn là thương mại, trao đổi hàng hóa, nông sản. Điện Biên và các tỉnh Bắc Lào cũng tích cực phối hợp, trao đổi thông tin, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên tuyến biên giới; thực hiện nghiêm các quy định về biên giới theo thỏa thuận giữa chính phủ 2 nước; duy trì thường xuyên các hoạt động đón tiếp, làm việc, tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm với tinh thần tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hùng ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Điện Biên trong duy trì, phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện với nước bạn Lào nói chung, 3 tỉnh bắc Lào nói riêng trong thời gian qua, đồng thời thông báo sơ bộ kết quả hợp tác vĩ mô giữa 2 nước Việt Nam - Lào. Đồng chí lưu ý, trong thời gian tới, tỉnh Điện Biên cần nâng cao hiệu quả đầu tư cho các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào sao cho vừa đảm bảo mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện nhưng cũng đồng thời mang lại lợi ích cho doanh nghiệp; lĩnh vực hợp tác giáo dục giữa 2 nước (trong đó có Điện Biên) chưa thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, còn nhiều lưu học sinh Lào được đào tạo tại Việt Nam khi về nước chưa có việc làm; tỉnh cần phối hợp với ngành giáo dục 2 nước nghiên cứu các phương án đào tạo phù hợp hơn. Điện Biên nên chủ động phối hợp thường xuyên với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào trong các lĩnh vực trao đổi thông tin, hoạch định các định hướng hợp tác hiệu quả với Lào, Đại sứ quán sẽ đáp ứng kịp thời những nội dung mà tỉnh quan tâm. Điện Biên cũng cần chia sẻ những thông tin, ý tưởng khả thi trong các chương trình hợp tác của tỉnh, Đại sứ quán sẽ chủ động kết nối để mối quan hệ hợp tác giữa Điện Biên và các tỉnh bắc Lào tiếp tục được củng cố và nâng lên tầm cao mới.

Tin, ảnh: Phạm Dương
Bình luận
Back To Top