Chính trịĐối ngoại

Huyện uỷ Điện Biên

Sơ kết 10 năm thực hiện chế độ giao ban luân phiên trên biên giới hướng Tây

17:57 - Thứ Hai, 06/03/2017 Lượt xem: 5667 In bài viết

ĐBP - Ngày 6/3, Huyện uỷ Điện Biên tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện chế độ giao ban trên biên giới hướng Tây: giữa huyện Điện Biên với huyện Phôn Thoong, (tỉnh Luông Phra Băng) và huyện Mường Mày (tỉnh Phoong Sa Ly, nước Cộng hoà DCND Lào) theo công văn số 176-CV/TU, ngày 25/12/2005 của Tỉnh uỷ Điện Biên. Đồng chí Lâm Văn Năm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 
Thực hiện chế độ giao ban luân phiên trên biên giới hướng Tây, 10 năm qua, Huyện uỷ Điện Biên đã chỉ đạo UBND huyện, Công an huyện, Ban CHQS huyện, Đảng uỷ các xã biên giới trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm việc giao ban luân phiên với 2 huyện Phôn Thoong, Mường Mày và các cụm bản giáp biên giới theo các nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ với tần suất giao ban cấp huyện 1 lần/năm; Công an huyện tổ chức 4 lần với lực lượng an ninh 2 huyện; các xã biên giới tổ chức được 84 lần giao ban luân phiên với các cụm bản thuộc nước bạn Lào. Trong quá trình hội đàm, 2 bên đã trao đổi tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng hệ thống chính trị, qua đó phối hợp thực hiện hiệu quả nội dung 2 bên cùng ký kết xây dựng biên giới hữu nghị, cùng phát triển.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, 2 bên thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình dịch bệnh ở người và gia súc khu vực biên giới để chủ động phòng, chống dịch bùng phát, lây lan. Năm 2011, huyện Điện Biên đã hỗ trợ huyện Mường Mày 50 triệu đồng khắc phục hậu quả mưa lũ; hỗ trợ giống và kỹ thuật canh tác và chế biến dong riềng cho một số bản thuộc huyện Mường Mày; hỗ trợ trang thiết bị phục vụ công tác như: bàn làm việc, máy vi tính, ti vi... với tổng trị giá trên 363 triệu đồng... Những năm qua, mạng lưới y tế huyện Điện Biên còn tạo điều kiện, hỗ trợ hàng nghìn lượt cán bộ, nhân dân khu vực biên giới phía bạn Lào khám, chữa bệnh.

Phối hợp bảo vệ an ninh biên giới, 2 bên đã tăng cường công tác tuần tra đường biên, mốc giới; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện hàng hoá xuất - nhập qua biên giới. 2 bên đã tổ chức được 60 lượt tuần tra song phương với 785 lượt người tham gia. Qua công tác tuần tra các cơ quan chức năng đã ngăn chặn kịp thời hoạt động xâm canh, xâm cư, góp phần hạn chế tình trạng vượt biên trái phép và hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma tuý qua biên giới. 10 năm qua, huyện Điện Biên có hàng chục bản đã kết nghĩa với các bản đối diện bên kia biên giới. Các đồn biên phòng trên địa bàn huyện Điện Biên và lực lượng chức năng phía bạn Lào cũng thường xuyên phối hợp giải quyết các vấn đề biên giới.

Tham luận tại hội nghị, một số đại biểu đề xuất kinh nghiệm nâng cao chất lượng công tác giao ban luân phiên nhằm thực hiện hiệu quả công tác phối hợp, giải quết các vấn đề biên giới như: đảm bảo an ninh, trật tự an toàn khu vực biên giới; kinh nghiệm phòng, chống dịch bệnh ở người, gia súc; ứng dụng tiến bộ KHKT vào lao động, sản xuất...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lâm Văn Năm biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền các cấp huyện Điện Biên đạt được trong thời gian qua trong thực hiện chế độ giao ban trên tuyến biên giới hướng Tây. Đồng chí chỉ đạo: Trong thời gian tới, cấp uỷ, chính quyền 2 bên tiếp tục lãnh đạo thực hiện tôt các cuộc giao ban luân phiên cấp huyện, cấp xã theo nội dung biên bản hội đàm đã ký kết; triển khai các hoạt động phối hợp, nhất là các hoạt động phòng chống tội phạm, phòng chống dịch bệnh ở người và gia súc, gia cầm; đẩy mạnh tuyên tuyên truyền để nhân dân 2 bên biên giới hiểu rõ hơn về Luật Biên giới quốc gia; quy chế biên giới...

Tin, ảnh: Mạnh Thắng
Bình luận
Back To Top