Chính trịĐối ngoại

Đoàn cán bộ tỉnh Phoong Sa Ly thăm, làm việc tại Điện Biên

16:36 - Thứ Ba, 19/09/2017 Lượt xem: 5690 In bài viết
ĐBP - Nhân dịp kỷ niệm “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào 2017”, 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, ngày 19/9, đoàn cán bộ tỉnh Phoong Sa Ly, nước CHDCND Lào do đồng chí Thong Sy Sâu Sụ Lỵ Phôm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Phoong Sa Ly làm trưởng đoàn sang thăm hữu nghị và làm việc tại tỉnh Điện Biên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Đồng chí Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà lưu niệm cho đồng chí Thong Sy Sâu Sụ Lỵ Phôm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Phoong Sa Ly.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về tình hình thực hiện Dự án hợp tác xây dựng Trường THPT tại huyện Bun Nửa, tỉnh Phoong Sa Lỳ. Dự án có tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ Lào, thời gian thực hiện từ năm 2016 – 2018 với quy mô diện tích gần 38.500m2. Tính đến ngày 14/9/2017, Ban quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Điện Biên (đại diện chủ dự án) đã lập xong kế hoạch lựa chọn các nhà thầu thực hiện dự án, trình Sở Kế hoạch và Đầu tư Điện Biên thẩm định, sau đó trình UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt. Tiến độ dự án đến nay chậm so với kế hoạch, nguyên nhân là do dự án phải xin ý kiến của nhiều Bộ, ngành Trung ương thẩm định nên mất nhiều thời gian. Tại buổi làm việc 2 bên đã thống nhất trong thời gian tới, đối với Chủ dự án phía Việt Nam sẽ phê duyệt kế hoạch và tổ chức lựa chọn các nhà thầu; tổ chức lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình; chủ dự án phía Lào sẽ cấp phép xây dựng cho công trình, tiếp tục giải phóng mặt bằng phần còn lại, phối hợp chặt chẽ với chủ dự án Việt Nam để triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác tỉnh Phoong Sa Ly đã có buổi gặp gỡ cán bộ, học sinh, sinh viên tỉnh Phoong Sa Ly đang học tập tại tỉnh Điện Biên. Đồng chí Thong Sy Sâu Sụ Lỵ Phôm bày tỏ lòng cảm ơn đối với sự giúp đỡ của tỉnh Điện Biên đối với công tác đào tạo lưu học sinh của các tỉnh Bắc Lào nói chung, tỉnh Phoong Sa Ly nói riêng. Đồng thời, mong muốn các cấp, ngành của tỉnh Điện Biên tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển hợp tác giáo dục giữa hai tỉnh; đồng chí cũng động viên lưu học sinh tích cực học tập, rèn luyện để sau này vận dụng tốt vào quá trình công tác, làm việc tại quê nhà.

Tin, ảnh: Thu Hằng
Bình luận
Back To Top