Chính trịĐối ngoại

Việt - Pháp thúc đẩy hợp tác Hải quân

10:35 - Thứ Tư, 21/03/2018 Lượt xem: 4782 In bài viết
Thời gian qua quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực như: Đào tạo, quân y, thuỷ đạc, hải quân, an toàn bay, công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng...

Theo Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng, chiều 20/3, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam đã tiếp Chuẩn Đô đốc Denis Bertrand, Tư lệnh các lực lượng Pháp tại châu Á - Thái Bình Dương đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

 

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam nhấn mạnh, thời gian qua quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực như: Đào tạo, quân y, thuỷ đạc, hải quân, an toàn bay, công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng...

Đánh giá cao buổi làm việc trước đó giữa Chuẩn Đô đốc Denis Bertrand với các cơ quan, đơn vị chức năng của QĐND Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam khẳng định, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam sẽ tạo điều kiện tốt nhất để hai bên tiếp tục tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu, tiếp xúc, làm cơ sở thúc đẩy hợp tác về quốc phòng giữa hai nước trong thời gian tới…

Chuẩn Đô đốc Denis Bertrand cảm ơn Thượng tướng Nguyễn Phương Nam đã dành thời gian tiếp; khẳng định trên cương vị của mình sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp, đặc biệt là trong lĩnh vực Hải quân…

 

Trước đó, ngày 19/3, tại Hải Phòng, Chuẩn Đô đốc Denis Bertrand, Tư lệnh các Lực lượng Pháp tại Châu Á-Thái Bình Dương dẫn đầu đoàn đến thăm Quân chủng Hải quân. Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh Hải quân, đại diện các cơ quan Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam tiếp đoàn.

Theo báo Hải quân Việt Nam, tại buổi tiếp, Chuẩn Đô đốc Hoàng Hồng Hà đã giới thiệu về truyền thống của Hải quân nhân dân Việt Nam đồng thời đề cập tới nhiều vấn đề nhằm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân, quân đội và Hải quân hai nước.

Phó Tư lệnh Hải quân Việt Nam mong muốn trong thời gian tới Hải quân hai nước sẽ tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực thủy đạc, trao đổi đoàn, đào tạo sĩ quan, tìm kiếm cứu nạn trên biển, ứng cứu thảm họa thiên tai… cũng như các vấn đề chung trong khu vực Châu Á và trên thế giới mà hai nước quan tâm.

Thay mặt đoàn công tác, Chuẩn Đô đốc Denis Bertrand cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam.

Chuẩn Đô đốc Denis Bertrand cho biết chuyến thăm của Đoàn đến Bộ Tư lệnh Hải quân lần này nhằm triển khai Kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt-Pháp năm 2018 được thông qua tại Đối ngoại Chính sách quốc phòng Việt-Pháp cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lần thứ hai đồng thời trao đổi kinh nghiệm để đẩy mạnh mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam-Cộng hòa Pháp.

Nhân dịp này, đoàn đã đi thăm Lữ đoàn 679, Vùng 1 Hải quân./.

P.V (Theo Chinhphu.vn)
Bình luận
Back To Top