Chính trịĐối ngoại

Hội đàm trao đổi kinh nghiệm giữa Ủy ban MTTQ các xã của tỉnh Điện Biên với Mặt trận Lào xây dựng đất nước các cụm bản của tỉnh Phong Sa Lỳ

15:11 - Thứ Tư, 26/12/2018 Lượt xem: 6366 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (26/12), tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức Hội đàm trao đổi kinh nghiệm và kết nghĩa giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã: Na Ư, huyện Điện Biên; xã Mường Mươn, huyện Mường Chà; xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên, Việt Nam) với Mặt trận Lào xây dựng đất nước các cụm bản: Sốp Hùn, Nà Lầm (huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ, CHDCND Lào). Đồng chí Bun May Hông Vi Lay Chít, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Phong Sa Lỳ làm trưởng đoàn.

 

Đại diện Ủy ban MTTQ các xã của tỉnh Điện Biên và Mặt trận Lào xây dựng đất nước các cụm bản của tỉnh Phong Sa Lỳ ký kết biên bản hội đàm và kết nghĩa.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lò Văn Mừng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên bày tỏ sự vui mừng về chuyến thăm, làm việc, trao đổi kinh nghiệm của Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Phong Sa Lỳ.

Trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời cùng nhau trao đổi kinh nghiệm công tác mặt trận, như: Nâng cao hiệu quả truyền thông, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và quản lý của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; mở rộng, nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống mặt trận tổ quốc. ..

Cũng tại buổi hội đàm, đại diện Ủy ban MTTQ các xã: Na Ư, Mường Mươn, Si Pa Phìn (tỉnh Điện Biên) và đại diện Mặt trận Lào xây dựng đất nước cụm bản Sốp Hùn và Cụm bản Nà Lầm đã trao đổi, chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác mặt trận thời gian qua.

Đại diện Ủy ban MTTQ các xã: Na Ư, Mường Mươn, Si Pa Phìn và đại diện Mặt trận Lào xây dựng đất nước các cụm bản: Sốp Hùn, Nà Lầm đã ký biên bản hội đàm và kết nghĩa. Hai bên thống nhất trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước nói chung, tỉnh Điện Biên và tỉnh Phong Sa Lỳ nói riêng. Đồng thời hai bên thống nhất tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, bài học kinh nghiệm trong hoạt động công tác mặt trận; không ngừng nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ủy ban MTTQ các xã thuộc tỉnh Điện Biên và Mặt trận Lào xây dựng đất nước các cụm bản: Sốp Hùn, Nà Lầm.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên đã hỗ trợ 7 triệu đồng cho 7 học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thành tích cao trong học tập của tỉnh Điện Biên và tỉnh Phong Sa Lỳ (mỗi học sinh được hỗ trợ 1 triệu đồng). 

Cũng trong sáng nay, đoàn công tác do đồng chí Bun May Hông Vi Lay Chít, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Phong Sa Lỳ làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên. Đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đại diện Thường trực Tỉnh ủy tiếp đoàn.

Tin, ảnh: Tú Anh
Bình luận
Back To Top