Chính trịĐối ngoại

Bộ đội Biên phòng tỉnh Ðiện Biên và Sơn La hội đàm với Bộ CHQS tỉnh Phoong Sa Ly và Luông Pha Băng (CHDCND Lào)

08:36 - Thứ Sáu, 20/12/2019 Lượt xem: 5802 In bài viết

ĐBP - Ngày 19/12, tại TP. Ðiện Biên Phủ đã diễn ra cuộc hội đàm giữa đoàn đại biểu Bộ CHQS tỉnh Phoong Sa Ly và Luông Pha Băng (nước CHDCND Lào) với đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng tỉnh Ðiện Biên và tỉnh Sơn La (Việt Nam).

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ðiện Biên và Bộ CHQS tỉnh Phoong Sa Ly trao biên bản ghi nhớ tại cuộc hội đàm. Ảnh: Anh Dũng (BÐBP tỉnh)

Trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, hiểu biết, tôn trọng, hai bên đã cùng đánh giá kết quả công tác phối hợp bảo vệ biên giới năm 2019. Cụ thể, lực lượng chức năng hai bên đã nắm chắc tình hình, duy trì thực hiện nghiêm Hiệp định về quy chế biên giới Việt Nam - Lào. Phối hợp tổ chức các hoạt động tuần tra kiểm soát bảo vệ an toàn, nguyên trạng đường biên giới, hệ thống mốc quốc giới; kiểm soát chặt chẽ hoạt động qua lại biên giới, tạo điều kiện cho lưu thông giữa hai bên biên giới, phát hiện ngăn chặn kịp thời các hoạt động vi phạm. Các đơn vị của hai bên luôn đoàn kết gắn bó, tương trợ, giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng đơn vị và cuộc sống sinh hoạt trên tinh thần đoàn kết hữu nghị đặc biệt.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã thống nhất đánh giá trong thời gian tới, tình hình an ninh trật tự trong khu vực biên giới của các tỉnh: Sơn La, Ðiện Biên và tỉnh Phoong Sa Ly, Luông Pha Băng vẫn diễn biến phức tạp khó lường. Ðó là hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật, di cư tự do, xâm canh, vi phạm quy chế biên giới; tuyên truyền thành lập “nhà nước Mông”; hoạt động xâm nhập chống phá của đối tượng xấu, phản động lưu vong Việt Nam, Lào, hoạt động phỉ, hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới.

Trên cơ sở đó hai bên tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác, thường xuyên thông báo cho nhau tình hình liên quan đến an ninh trật tự, công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và những vấn đề các bên cùng quan tâm; đặc biệt là tình hình về âm mưu hoạt động chống phá cách mạng hai nước, tội phạm buôn bán vũ khí, chất nổ, mua bán vận chuyển các chất ma túy qua biên giới. Phối hợp đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền vận động nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm các quy định pháp luật của mỗi bên, thực hiện theo đúng Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và Cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào. Tham gia phối hợp thực hiện tốt thỏa thuận về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới đã được Chính phủ hai nước ký kết. Qua đó tích cực xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Anh Dũng (BÐBP tỉnh)
Bình luận
Back To Top