Điểm hẹn Điện Biên

00:00 - Thứ Sáu, 10/04/2015 Lượt xem: 898 In bài viết
ĐBP - Cứ vào dịp tháng tư, tháng năm hàng năm, du khách trong và ngoài nước lại hướng về Điện Biên - mảnh đất gian khó nơi địa đầu Tổ quốc nhưng ôm trọn di tích của trận chiến “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Đến Điện Biên, dịp này, du khách được thoả sức tham quan những di tích nổi tiếng trên chiến trường xưa: như, đồi A1, đồi Him Lam, nghĩa trang Liệt sỹ A1, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Tượng đài Chiến thắng trên đồi D1 và cánh đồng Mường Thanh thẳng cánh cò bay. 

Và nếu muốn đi xa hơn để tận hưởng cuộc sống thanh bình của đồng bào dân tộc Thái, dân tộc Mông... du khách hãy ghé thăm những làng nghề truyền thống ở Na Sang, Nà Tấu hay bản Mển. Về nơi đó, du khách sẽ thấy bản làng nguyên sơ nhưng đậm đà bản sắc văn hoá các dân tộc.

Xa nữa là đỉnh A Pa Chải ở cực Tây Tổ quốc - là nơi có cột mốc số 0 thuộc xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé. Trên cột mốc A Pa Chải, du khách sẽ cảm nhận rất rõ ràng một niềm tin, tự hào dân tộc để mỗi người thêm yêu quê hương, đất nước mình hơn.

Những ngày này, nhiều đoàn khách tới dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ A1.

Cột mốc số 0 (mốc A Pa Chải) ở ngã ba biên giới thuộc xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé là điểm đến lý tưởng của giới trẻ.

Du khách tham quan Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại xã Mường Phăng, huyện Điện Biên.

Lễ hội Đền Hoàng Công Chất - thành Bản Phủ tổ chức vào ngày 25/2 âm lịch hàng năm thu hút khách du lịch và nhân dân địa phương.

Làm thổ cẩm ở bản Tà Pé, xã Noong U, huyện Điện Biên Đông.

Văn Thành Chương
Bình luận
Back To Top