Năm Du lịch quốc gia 2016 Phú Quốc - ĐBSCL hy vọng tăng 37% số lượng khách

00:00 - Thứ Ba, 17/11/2015 Lượt xem: 1002 In bài viết
Theo Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Năm Du lịch quốc gia 2016 Phú Quốc- ĐBSCL sẽ được tổ chức tại Kiên Giang cùng các tỉnh, thành ĐBSCL và các địa phương: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng và Lào Cai.

Trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2016 Phú Quốc - ĐBSCL, các hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo hoặc phối hợp với các Ban, Bộ, ngành TƯ tổ chức gồm 14 sự kiện: Hội nghị liên kết phát triển du lịch ĐBSCL tại Hậu Giang; hội thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi toàn quốc 2016 và Liên hoan ẩm thực ĐBSCL tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang); các giải Thể thao về câu cá, bóng chuyền,mô tô nước, thể hình, đua thuyền rồng; hàng loạt triển lãm ảnh, Liên hoan đàn, hát dân ca ba miền, triển lãm tranh cổ động, trình diễn thơ và thư pháp tại nhiều địa phương của Kiên Giang.

Biển Phú Quốc.

Các sự kiện do tỉnh Kiên Giang tổ chức gồm 13 sự kiện như: lễ công bố Năm Du lịch quốc gia 2016 Phú Quốc- ĐBSCL và lễ đón nhận Bằng công nhận Khu Ramsar, Vườn quốc gia U Minh Thượng vào tháng 1-2016; lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2016 vào lúc 20 giờ ngày 9-4-2016 tại Phú Quốc (Kiên Giang); Lễ hội truyền thống Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực; Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khmer Kiên Giang lần thứ X năm 2016, giải bán Marathon quốc tế, lễ hội Nghinh Ông- Kiên Hải, Hội chợ Công thương…

Các tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL; các địa phương: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng và Lào Cai sẽ tổ chức 38 hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2016, tiêu biểu như: Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Long An lần thứ 22, Festivai Huế 2016, Hội chợ ITE TP Hồ Chí Minh 2016…

Về hoạt động quốc tế, BTC sẽ mời Bộ trưởng phụ trách du lịch các quốc gia ASEAN, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc tham dự lễ khai mạc; mời các đoàn nghệ thuật dân gian truyền thống Lào, Campuchia, Myanmar, Thái-lan, Nhật Bản, Hàn Quốc; tổ chức giải Golf hữu nghị cấp Bộ trưởng tại Phú Quốc.

Để chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kiên Giang cho biết: Hiện nay, tỉnh đang gấp rút đầu tư chỉnh trang đô thị, tập trung các nguồn lực để nâng cấp các khu du lịch trọng điểm nhằm mở rộng phạm vi tham quan. Toàn tỉnh hiện có hơn 300 khách sạn với hơn 7.500 phòng cùng hành trăm nhà nghỉ bảo đảm đón khách trong những mùa cao điểm lớn. Tỉnh cũng áp dụng các biện pháp bảo đảm ổn định giá cả hàng hóa và dịch vụ, giữ gìn trật tự an ninh, bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm, phục vụ khách du lịch tốt nhất. BTC kỳ vọng số lượng khách du lịch trong Năm Du lịch quốc gia 2016 sẽ tăng 37%.

Theo Nhân dân
Bình luận
Back To Top