Chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2017 tại Tây Bắc

00:00 - Thứ Năm, 25/02/2016 Lượt xem: 1518 In bài viết
Sáng 25/2, Tổ thường trực Ban Chỉ đạo Hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng đã họp nhằm thảo luận về Kế hoạch hợp tác của 8 tỉnh và các hoạt động triển khai Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2017 sẽ được tổ chức tại Lào Cai và các tỉnh Tây Bắc.

Dự án “Chương trình Phát triển Năng lực Du lịch có Trách nhiệm với Môi trường và Xã hội” (gọi tắt là Dự án EU-ESRT, do Liên minh Châu Âu tài trợ) đã hỗ trợ kỹ thuật cho phiên họp này.

 

Toàn cảnh phiên họp.

Tại phiên họp, Trưởng nhóm Tư vấn quốc tế của Dự án EU-ESRT, bà Mary McKeon đã đóng góp ý kiến về mặt kỹ thuật với bài trình bày “Tăng cường xúc tiến, thực hiện hiệu quả Năm Du lịch quốc gia 2017”. Bài trình bày bao gồm những đánh giá đối với các hoạt động triển khai Năm Du lịch quốc gia do 8 tỉnh đề xuất. Tại đây, các chuyên gia của dự án EU cũng đã giới thiệu những điển hình tốt về thực hành Năm Du lịch quốc gia trên thế giới như Malaysia, Hàn Quốc và châu Âu nhằm cung cấp những bài học thực tế hữu ích cho các tỉnh Tây Bắc khi triển khai Năm du lịch quốc gia 2017.

Theo bà Mary McKeon, để Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2017 đạt được hiệu quả tốt nhất, cần dành ưu tiên hàng đầu cho các sự kiện trong năm gắn kết với các chủ đề nhánh và tổ chức ít nhất một sự kiện mới để ghi dấu ấn. Bên cạnh đó, cần kết nối các sự kiện trọng tâm theo dòng sản phẩm, đưa các sự kiện vào chương trình sự kiện chính và mỗi quý cần có ít nhất hai sự kiện có quy mô quốc tế.

Các chuyên gia cũng lưu ý, những địa phương tham gia tổ chức Năm Du lịch quốc gia cần tăng cường sự tham gia của khối doanh nghiệp, thúc đẩy các hoạt động marketing với việc làm tốt công tác marketing điểm đến, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu lôi cuốn và hấp dẫn hơn… Ngoài ra, để có thể nâng cao sức ảnh hưởng của Năm Du lịch quốc gia, các tỉnh nên tập trung trong 3 năm 2016, 2017 và 2018 với các hoạt động được thực hiện lần lượt theo 3 giai đoạn Chuẩn bị, Triển khai và Ghi dấu ấn.

Theo kế hoạch, năm 2016, Dự án EU-ESRT sẽ hỗ trợ các tỉnh Tây Bắc mở rộng tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM 2016 tại Hà Nội và tổ chức Họp báo trong khuôn khổ Hội chợ để công bố các hoạt động trong năm 2016 cũng như các sự kiện trong Năm Du lịch Quốc gia 2017 của 8 tỉnh.

Dưới sự bảo trợ của Ban Chỉ đạo Tây Bắc và tài trợ của Hiệp hội Du lịch Việt Nam cùng Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), gian trưng bày “Du lịch Tây Bắc” trong Hội chợ VITM 2016 có diện tích gần 500m2, giúp quảng bá thương hiệu du lịch Tây Bắc và giới thiệu du lịch có trách nhiệm tới các khách du lịch nội địa tiềm năng.

Gian trưng bày được thiết kế mang đặc trưng của khu vực Tây Bắc với thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa đặc sắc đa dạng, lịch sử hào hùng và con người thân thiện hiếu khách. Các vị khách ghé thăm sẽ có cơ hội tìm hiểu về các sản phẩm và dịch vụ du lịch tại khu vực, mua sắm các sản phẩm thủ công và đặc sản địa phương, đồng thời có cơ hội được thưởng thức các màn trình diễn văn hóa nghệ thuật đặc sắc của đồng bào Tây Bắc.

Năm 2008, 8 tỉnh vùng Tây Bắc mở rộng gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Hà Giang đã ký kết Biên bản hợp tác phát triển du lịch nhằm khai thác hợp lý tiềm năng du lịch các địa phương và thúc đẩy tăng trưởng du lịch của cả khu vực. Các hoạt động hợp tác được triển khai về cơ chế chính sách, phát triển sản phẩm du lịch, đào tạo phát triển nguồn nhân lực và công tác xúc tiến quảng bá.

Khu vực Tây Bắc mở rộng đã được Dự án EU-ESRT xác định là một trong 5 khu vực trọng điểm để hỗ trợ phát triển du lịch có trách nhiệm, bên cạnh Quảng Ninh (Hạ Long), khu vực Bắc miền Trung, duyên hải miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long. 

Theo Chinhphu
Bình luận
Back To Top