Đất nước - con người

An toàn khu Thái Nguyên

09:19 - Thứ Năm, 18/08/2016 Lượt xem: 2395 In bài viết
ĐBP - Hơn sáu thập niên qua, mỗi dịp tháng 5 dương lịch hàng năm, cùng với cả nước hướng về kỷ niệm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tại Thái Nguyên, nhân dân các dân tộc cũng nô nức hướng về ngày lễ kỷ niệm trọng đại này; nhiều đoàn du lịch về nguồn đã thực hiện hành trình “Từ An toàn khu (ATK) Thái Nguyên đến chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ”...

Thái Nguyên chính là nơi phát tích chiến dịch Điện Biên Phủ. Vì vậy, nếu nói ATK Định Hóa Thái Nguyên là chương mở đầu thì chiến thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ chính là chương kết thúc của một bản hùng ca chiến thắng của lịch sử dân tộc. Giờ đây, ATK Định Hóa - trung tâm “Thủ đô kháng chiến” năm xưa đã đi vào lịch sử như một huyền thoại khi được Chính phủ xác định là “Quần thể di tích quan trọng vào bậc nhất của dân tộc Việt Nam thế kỷ XX”.

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Thái Nguyên là Thủ đô kháng chiến, là ATK; trong thời bình, Thái Nguyên là trung tâm chính trị, kinh tế, giáo dục của khu Việt Bắc và trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, Bộ Chính trị đã xác định Thái Nguyên là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa của vùng trung du miền núi Đông Bắc nói chung. Có thể nói đây là mảnh đất giao thoa của nhiều loại hình văn hóa của đồng bào các dân tộc, nên đời sống văn hóa và tinh thần rất phong phú, đa dạng.

Nhắc đến quê hương cách mạng Thái Nguyên không thể không nhắc đến những địa danh: Rừng Khuôn Mánh - nơi ra đời Trung đội Cứu quốc quân II (ngày 15/9/1941) - một trong những lực lượng tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Rồi ATK Định Hóa - nơi từng là đại bản doanh của Trung ương Đảng, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng; nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, quân đội, Mặt trận Liên Việt ở và làm việc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954).

Chính tại đây, suốt 9 năm kháng chiến (1946-1954), Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Tổng tư lệnh đã quyết định nhiều chủ trương chiến dịch lớn. Tại ATK Định Hóa, Hồ Chủ tịch và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ đã “vạch đường đi từng bước từng giờ” cho cách mạng Việt Nam đến ngày “kết vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng” với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Đó là ngày 6/12/1953, tại đồi Tỉn Keo, xã Phú Đình, huyện Định Hóa - Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị để quyết định mở chiến cuộc Đông - Xuân năm 1953-1954, đánh tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi cuối cùng. Thái Nguyên còn có di tích địa điểm thành lập Hội Nhà Báo Việt Nam, tại xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hoá. Tại đây, ngày 21/4/1950 đã điễn ra Đại hội lần thứ nhất Hội những người viết báo Việt Nam (tiền thân của Hội Nhà báo Việt Nam ngày nay)...

Có thể nói, với hệ thống trên 400 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 28 di tích cấp quốc gia, 14 điểm di tích cấp quốc gia đặc biệt, đã trở thành những địa chỉ về giáo dục chính trị, truyền thống cách mạng sinh động cho quần chúng, nhân dân nói chung và khách du lịch nói riêng khi tới Thái Nguyên...

Q.L (Tổng hợp)
Bình luận
Back To Top