Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 tiếp đà tăng trưởng 2 con số

14:43 - Thứ Tư, 24/08/2016 Lượt xem: 2534 In bài viết
Mặc dù đang là mùa thấp điểm, song lượng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn tiếp tục tăng trưởng ở mức 2 con số so với cùng kỳ năm 2015.

 
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng.
Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, ước tính số khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8/2016 đạt 899.738 lượt, tăng 6,3% so với tháng 7/2016 và tăng 34,4% so với tháng 8/2015. Ước tính tổng số khách quốc tế đến Việt Nam 8 tháng năm 2016 đạt 6.452.373 lượt, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2015. Đây là mức tăng trưởng rất ấn tượng thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch Việt. Sau hơn 1 năm suy giảm liên tục, lượng khách quốc tế đã tăng liên tục trở lại ở mức 2 con số trong năm 2016.

Đồng thời, 8 tháng qua, lượng khách đến bằng phương tiện đường không tiếp tục chiếm chủ yếu với 5.438.933 lượt, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm 2015. Đây là thị trường khách có điều kiện, chịu chi và lưu trú dài ngày.

Trong 8 tháng năm 2016, so với cùng kỳ năm trước, hầu hết các thị trường đều tăng. Việc Việt Nam tuyên bố không gây cản trở, khó khăn trong việc làm thủ tục visa đã tiếp tục kích thị trường khách tiếng Hoa tăng trưởng mạnh. Đáng kể nhất là khách Hong Kong tăng 92,8%, Trung Quốc tăng 57,9%. Ngoài Hàn Quốc tăng 37,6%, Thái Lan tăng 34,9%, thị trường khách 5 nước Tây Âu được miễn visa tiếp tục tăng trưởng ở mức 2 con số, dù tháng 8 không phải là mùa cao điểm khách quốc tế.

Lượng khách du lịch nội địa trong 8 tháng tiếp tục tăng trưởng rất tích cực, ước đạt 43,1 triệu lượt (trong đó, khách lưu trú đạt 20,5 triệu lượt). Tổng thu từ khách du lịch đạt 265.152 tỷ đồng (tính theo mức chi tiêu mới dựa vào kết quả điều tra khách du lịch năm 2013), tăng 22,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Với mức tăng trưởng khả quan như hiện nay, có thể nói mục tiêu 8,5 triệu khách quốc tế năm 2016 được Tổng cục Du lịch đặt ra là trong tầm tay.

Theo Chinhphu
Bình luận
Back To Top