Khai thác tiềm năng phát triển du lịch ở Tuần Giáo

08:47 - Thứ Sáu, 21/10/2016 Lượt xem: 5104 In bài viết
ĐBP - Tuần Giáo có một số điểm di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, nhiều thôn, bản đồng bào dân tộc thiểu số vẫn giữ được truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc... Đây là tiềm năng để huyện phát triển du lịch, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, chất lượng đời sống cho nhân dân. Thế mạnh trên đang được cấp ủy, chính quyền huyện quan tâm, đưa vào nghị quyết, chương trình hành động theo giai đoạn và tầm nhìn chiến lược.

Ông Đoàn Văn Hợp, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Tuần Giáo, cho biết: Trên địa bàn huyện có khu căn cứ cách mạng Pú Nhung (xã Pú Nhung); hang Thẳm Púa, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng một số tướng lĩnh quân đội nhân dân Việt Nam dừng chân khi tiến về chiến trường Điện Biên Phủ năm 1954; đèo Pha Đin (xã Tỏa Tình), cung đường đèo dốc hiểm trở quanh co nơi từng đoàn xe đạp, xe cơ giới của bộ đội ta vận chuyển lương thực, phương tiện, vũ khí, khí tài cho bộ đội chiến đấu tại chiến trường Điện Biên Phủ; di tích danh lam thắng cảnh (cấp tỉnh) hang động Mùn Chung (xã Mùn Chung); hang Há Chớ (xã Pú Nhung); di tích khảo cổ (cấp quốc gia), hang Thẳm Khương, xã Chiềng Đông; điểm nước khoáng nóng, bản Sáng (xã Quài Cang); thác nước xã Mường Thín; rừng nguyên sinh, nước lạnh xã Tênh Phông. Trên địa bàn huyện có nhiều thôn, bản người dân tộc thiểu số (Mông, Thái, Khơ Mú, Kháng...), phong tục tập quán độc đáo, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

 

Hang động Mùn Chung đẹp nhưng chưa được đầu tư nên khách tham quan chủ yếu vẫn là người dân địa phương.
Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 23/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030". Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tuần Giáo đã xây dựng Nghị quyết chương trình hành động về phát triển du lịch huyện Tuần Giáo đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng cơ sở phục vụ cho phát triển du lịch tại các điểm di tích, danh lam thắng cảnh; triển khai các chương trình, kế hoạch bảo tồn, phát triển văn hóa dân tộc tại các bản văn hóa; xây dựng cơ chế phù hợp thu hút đầu tư phát triển du lịch; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng hoạt động trong lĩnh vực du lịch; tăng cường quảng bá, giới thiệu, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về du lịch; đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân, đến thời điểm hiện tại các điểm di tích trên địa bàn huyện Tuần Giáo mới xây dựng được bia ghi danh. Hạ tầng cơ sở chưa được đầu tư xây dựng nên chưa thu hút được du khách.

Ông Lò Văn Thiên, Chủ tịch UBND xã Mùn Chung, cho biết: Hang động Mùn Chung được công nhận là di tích danh lam thắng cảnh cấp tỉnh từ năm 2013. Nằm cạnh tỉnh lộ, trong hang khí hậu trong lành, mát mẻ về mùa hè, ấm về mùa đông, cảnh quan đẹp, có nhiều nhũ đá hình thú đa dạng, hấp dẫn. Tuy nhiên, để thu hút được du khách tham quan, tìm hiểu khám phá cần có nguồn lực xây dựng đường bê tông lên hang (dài chừng 500m), đường điện thắp sáng trong hang, bãi đỗ xe, nhà hàng ăn uống, đồ lưu niệm... Do không có kinh phí nên hạ tầng cơ sở chưa được xây dựng, việc trông coi bảo vệ di tích phụ thuộc vào ý thức của người tham quan. Không những thế, đường lên hang phải đi qua đất nương trồng ngô của 2 hộ dân, ảnh hưởng không nhỏ với du khách mỗi khi đến tham quan. Các điểm di tích khác cũng chưa có nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, tiềm năng vẫn chưa được khai thác, phát huy giá trị.

Khai thác tiềm năng phát triển du lịch góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nâng cao thu nhập, tạo thêm việc làm, xóa đói giảm nghèo cho người dân. Mục tiêu đó đã được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tuần Giáo xây dựng thành Nghị quyết chuyên đề Chương trình hành động về phát triển du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tham gia tích cực, hy vọng rằng tiềm năng du lịch của Tuần Giáo sớm được khai thác và phát triển.

Bài, ảnh: Tiến Dũng
Bình luận
Back To Top