Độc đáo khu vườn động vật hoang dã làm từ phế liệu

10:40 - Thứ Ba, 09/06/2020 Lượt xem: 9371 In bài viết

ĐBP - Hàng trăm động vật hoang dã được tái hiện một cách sinh động, đầy sắc màu tại khu du lịch Đào Viên Sơn (xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng) khiến nhiều du khách vô cùng thích thú. Điều đặc biệt, những động vật hoang dã này đều được chế tác từ những vật liệu bỏ đi do chính tay anh Nguyễn Đức Lợi - ông chủ khu du lịch Đào Viên Sơn thiết kế, tạo hình.

Từ cái cuốc, cái xẻng, cà lê, mỏ lết cho đến những đoạn ống nhựa, cái “xe rùa” hay con ốc vít, cái đinh rỉ… nhưng qua óc sáng tạo, sự tâm huyết và bàn tay khéo léo của người chế tác đã trở thành những tác phẩm vô cùng ấn tượng. 

Anh Nguyễn Đức Lợi cho biết: Hơn 4 tháng qua, khu du lịch đóng cửa để phòng chống dịch covid, tôi đã dành toàn bộ tâm huyết tạo ra những tác phẩm này. Mục đích lớn nhất là truyền đi thông điệp bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật hoang dã và chống rác thải nhựa… Bên cạnh đó, với hàng trăm động vật hoang dã được chế tác, tạo hình đặt trong khu vườn cũng góp phần làm sinh động cảnh quan khu du lịch có bối cảnh chủ đạo là thiên nhiên.

Từ những vật dụng bỏ đi, anh Nguyễn Đức Lợi say mê sáng tạo, chế tác thành những con vật sống động.
Những con chim cú và chim gõ kiến.
Một cặp bồ nông thấp thoáng trong lùm cây.
Một cậu bé say sưa ngồi ngắm con giang sen.
Những chú đà điểu thật điệu đà.
Gà tây cũng được khoác lên mình bộ áo màu rực rỡ.
Các loại vật dụng bỏ đi được xử lý một cách khéo léo để thành những tác phẩm có hồn.
Những con cú…
và nhiều động vật hoang dã được tái hiện sinh động.
Đàn vẹt bị xích trên cành cây…
và những chú cò đang rỉa lông trong nắng chiều.

 

Chùm ảnh của Hải Ly
Bình luận
Back To Top