Hang động Hấu Chua được xếp hạng danh lam thắng cảnh cấp tỉnh

17:38 - Thứ Sáu, 27/11/2020 Lượt xem: 11073 In bài viết

ĐBP - Ngày 27/11, tại xã Sín Chải, UBND huyện Tủa Chùa tổ chức đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh danh lam thắng cảnh hang động Hấu Chua.

Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trao tặng chứng nhận cho huyện Tủa Chủa. 

Hang động Hấu Chua thuộc địa bàn thôn Hấu Chua, xã Sín Chải. Hang nằm trên lưng chừng núi, trong quần thể núi đá vôi kiểu địa hình Karst, được hình thành do quá trình kiến tạo địa chất của trái đất hàng triệu năm trước đây. Hang có chiều dài trên 130m, rộng từ 15 - 20m, có hình thù như một chiếc túi khổng lồ. Bên trong hang có rất nhiều nhũ đá nhiều màu sắc: xám, vàng, trắng, xanh rêu… và mang hình tượng đa dạng: Các con vật, rèm, ngọn hải đăng, đèn chùm, nấm, ruộng bậc thang nối tiếp nhau.

Việc công nhận xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh hang động Hấu Chua là cơ sở pháp lý để chính quyền và người dân địa phương tiếp tục tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị di tích thắng cảnh, thúc đẩy hoạt động du lịch.

Tin, ảnh: Lan Phương
Bình luận
Back To Top