Quảng bá du lịch Việt Nam tại thị trường Trung Đông

15:10 - Thứ Tư, 29/12/2021 Lượt xem: 6715 In bài viết

Nhận định dư địa hợp tác còn rất lớn, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông và ông Ahmad Khailifa Al Falasi, Tổng Giám đốc Cơ quan Kinh tế và du lịch Tiểu vương quốc Dubai nhấn mạnh, thời gian tới cần tăng cường quảng bá và kết nối phát triển du lịch giữa Việt Nam và thị trường Trung Đông. Cam kết này được đưa ra tại cuộc làm việc giữa hai bên ngày 28/12/2021 (giờ địa phương). 

Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO 2020 Dubai nhận được sự chú ý của truyền thông thế giới. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Chương trình làm việc nằm trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Ngày Quốc gia Việt Nam tại Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai. Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Đại sứ Việt Nam tại UAE, ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và bà Nguyễn Phương Hoà, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Tổng đại diện Việt Nam tại EXPO 2020 Dubai.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Tạ Quạng Đông chia sẻ thông tin về tình hình du lịch Việt Nam trong thời gian qua, khẳng định mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, du lịch Việt Nam vẫn là một trong những điểm sáng hàng đầu châu Á với các danh hiệu, giải thưởng ở các hạng mục về điểm đến, nghỉ dưỡng, môi trường… Việt Nam đã vượt qua hàng loạt quốc gia nổi tiếng trong khu vực để dành vị trí đứng đầu trong hạng mục “Điểm đến hàng đầu châu Á” (Asia’s Leading Destination); vinh dự được bình chọn là Điểm đến Golf tốt nhất châu Á năm 2020. Đây là năm thứ 4 liên tiếp, Việt Nam nhận được giải thưởng quốc tế uy tín này.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông tặng quà lưu niệm cho ông Ahmad Khailifa Al Falasi tại buổi làm việc (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Trước mắt, nhằm thích ứng linh hoạt và an toàn đối với “trạng thái bình thường mới”, Chính phủ Việt Nam đang liên tục cập nhật, điều chỉnh theo các chính sách về xuất, nhập cảnh và các quy định liên quan đến phát triển, mở cửa trở lại thị trường du lịch, thích ứng với tình hình mới.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng khẳng định trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, việc tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai là nỗ lực to lớn của Chính phủ Việt Nam nói chung và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói riêng. Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO lần này nhận được nhiều sự chú ý từ truyền thông thế giới, đặc biệt về các sáng kiến mới mang tính bền vững như giày thể thao làm từ bã cà phê và rác thải nhựa, mô hình kinh tế tuần hoàn trong sản xuất cà phê… Thứ trưởng mời ông Ahmad và các cộng sự phía bạn dành thời gian thăm Nhà Triển lãm Việt Nam.

Ông Ahmad Khailifa Al Falasi cảm ơn Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã thông tin về tình hình du lịch Việt Nam nói chung và Việt Nam tham gia EXPO 2020 Dubai nói riêng, đồng thời đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam lựa chọn tổ chức Ngày Quốc gia vào dịp nghỉ lễ năm mới, khách tham quan EXPO sẽ tăng số lượng lớn, là cơ hội quảng bá tuyệt vời về đất nước và con người Việt Nam với người dân UAE và bạn bè quốc tế.

Theo ông, thị trường Du lịch Dubai cùng như du lịch Việt Nam đều sẵn sàng mở cửa đón khách với nhu cầu và mức chi tiêu đa dạng. Tuy nhiên, ông Ahmad cho rằng các thông tin về du lịch Việt Nam còn rất hạn chế, người dân Dubai và Ả-rập nói chung chỉ quen thuộc với các thị trường du lịch Singapore, Malaysia, Thái Lan... Người dân khu vực này còn lạ lẫm và ít thông tin về Việt Nam trong khi nhu cầu du lịch và khả năng chi tiêu ở mức cao.

Do vậy, ông Ahmad đề xuất, cả hai bên cần tổ chức các chương trình quảng bá, xúc tiến mạnh mẽ nhằm thu hút khách du lịch hai chiều, đề xuất Việt Nam xem xét đột phá bằng việc miễn visa du khách Ả-rập, tạo môi trường du lịch thân thiện và mến khách, phù hợp với thị hiếu của các nhóm đối tượng này.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ trong thời gian tới, cung cấp thông thông tin về các sự kiện du lịch quốc tế do các bên tổ chức và lên kế hoạch tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá điểm đến và trao đổi đoàn nghiên cứu thị trường nhằm đáp ứng cao nhất nhu cầu của khách du lịch, phối hợp với các hãng hàng không như Emirates, Vietnam Airlines, các doanh nghiệp lữ hành, công nghệ cùng đồng hành kết nối phát triển du lịch giữa Việt Nam với Tiểu vương quốc Dubai nói riêng và Trung Đông nói chung.

P.V (theo Nhân dân)
Bình luận
Back To Top