HỘI KHUYẾN HỌC MƯỜNG CHÀ

Tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh

00:00 - Thứ Hai, 19/01/2015 Lượt xem: 989 In bài viết
Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} ĐBP - Hội nghị tổng kết công tác khuyến học huyện Mường Chà năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 được tổ chức ngày 16/1.

Năm qua, hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, phát triển cơ sở hội và hội viên, thu hút 7.505 hội viên tham gia sinh hoạt tại 173 chi hội (tăng 1.523 hội viên so với năm 2013). Phong trào thi đua xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học phát triển sâu rộng ở khắp các cơ sở và đã có nhiều gia đình, dòng họ hiếu học xuất sắc được các cấp hội khen thưởng. Các trung tâm học tập cộng đồng của huyện đã mở 100 lớp học, bồi dưỡng về các chuyên đề khuyến nông, khuyến lâm, chăm sóc sức khỏe, triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thu hút trên 7.000 lượt người học tập. Hội khuyến học các cấp vận động xã hội hóa giáo dục thông qua đóng góp ngày công lao động, nguyên vật liệu, tiền mặt đạt tổng trị giá trên 1,6 tỷ đồng; hiến tặng gần 9.000m2 đất để xây dựng trường lớp học và tham gia xây dựng quỹ khuyến học đạt gần 370 triệu đồng. Từ nguồn quỹ trên, Hội Khuyến học huyện đã khen thưởng cho hàng trăm lượt học sinh, giáo viên, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài với số tiền gần 263 triệu đồng...

Năm 2015, Hội Khuyến học huyện Mường Chà tập trung triển khai hiệu quả chương trình thí điểm về mô hình xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập; tăng cường phối hợp với chính quyền cấp xã và các đơn vị trường học duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng; tiếp tục làm tốt công tác phát triển hội viên, chú trọng ở một số cơ quan, thôn bản vùng sâu, vùng xa và tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh.           

Tại hội nghị, Hội Khuyến học huyện khen thưởng 19 tập thể, 33 cá nhân; nhiều tập thể và cá nhân cũng được Hội Khuyến học huyện đề nghị các cấp khen thưởng.

Ngọc Hùng
Bình luận
Back To Top