Quan tâm phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên

00:00 - Thứ Sáu, 30/01/2015 Lượt xem: 1282 In bài viết
Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} ĐBP - Những năm qua ngoài việc triển khai, tổ chức tốt các hoạt động phong trào thanh niên tình nguyện vì cộng đồng... Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh còn tập trung chỉ đạo các chi đoàn chú trọng làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng.

Trong đó, đặc biệt quan tâm lựa chọn đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) ưu tú là học sinh, sinh viên (HSSV) cử đi học lớp nhận thức về Đảng và giới thiệu cho Đảng bộ xem xét kết nạp; thông qua việc đẩy mạnh cuộc vận động “ĐVTN phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”...

Để lựa chọn ĐVTN ưu tú, có phẩm chất đạo đức tốt cử đi học lớp nhận thức về Đảng, Ban Chấp hành (BCH) Đoàn trường chỉ đạo liên chi đoàn các khoa triển khai nội dung hướng dẫn đến 46 chi đoàn trực thuộc (gồm 46 lớp). Đồng thời, phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, chi ủy các khoa tiến hành rà soát ĐVTN theo tiêu chí lựa chọn của Đảng ủy nhà trường... Để được xem xét cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, ĐVTN là HSSV cần có kết quả học tập đạt loại khá từ 1 học kỳ trở lên, kết quả rèn luyện đạt loại tốt, có ý thức đạo đức, lối sống lành mành, quan hệ giao tiếp ứng xử chuẩn mực; tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động phong trào của khoa, Trường. Đồng thời, ĐVTN tích cực tham gia các hoạt động phong trào do Đoàn trường tổ chức, như: Thanh niên tình nguyện hè, thanh niên xung kích, hiến máu nhân đạo và các phong trào khác của Đoàn trường...

Lễ kết nạp đảng viên tại chi bộ 7, Trường CĐSP ĐiệnBiên.

Thầy Trần Thanh Bắc, Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh, cho biết: Hiện nay, Đảng bộ nhà trường có 8 chi bộ (trong đó, 3 chi bộ HSSV), gồm: chi bộ 2, Khoa Tiểu học Mầm non; chi bộ 5, Khoa Tự nhiên; chi bộ 7, Khoa Xã hội. Để làm tốt công tác phát triển đảng viên mới là HSSV, BCH Đoàn trường đã chỉ đạo, hướng dẫn liên chi đoàn các khoa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, xây dựng lý tưởng phấn đấu vào Đảng cho ĐVTN. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; tạo môi trường thuận lợi để ĐVTN rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên; phát huy vai trò của đảng viên trẻ trong công tác giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện ĐVTN. Bên cạnh đó, các liên chi đoàn trường tích cực tổ chức tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống vẻ vang của dân tộc, Đảng và Đoàn cho ĐVTN. Triển khai tổ chức có hiệu quả các phong trào hành động, như: Thi đua học tập tốt, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh... duy trì, tổ chức tốt các tổ, đội thanh niên xung kích, tạo môi trường thuận lợi để ĐVTN rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Qua đó, góp phần hình thành lý tưởng, động cơ phấn đấu vào Đảng cho ĐVTN. Năm 2014, BCH Đoàn trường và các chi bộ đã xem xét cử 118 ĐVTN ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng, trong đó, 19 ĐVTN ưu tú được Đoàn trường theo dõi, đánh giá ý thức, trách nhiệm, kết quả thực hiện nhiệm vụ giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp; sinh viên được kết nạp đảng thường là sinh viên năm cuối tại trường và nhà trường sẽ giới thiệu về các cơ sở để sinh hoạt.

Để được xem xét đi học lớp nhận thức về Đảng, ngoài việc học tập tốt thì mỗi ĐVTN cần rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, có lối sống lành mạnh... Bạn Lò Văn Hoàng, sinh viên năm thứ 3, Khoa Xã hội, cho biết: Được BCH Đoàn trường xem xét cử đi học lớp nhận thức về Đảng là niềm vinh dự. Em sẽ cố gắng học tập tốt, tham gia tích cực các hoạt động phong trào do Đoàn trường, khoa tổ chức; phấn đấu rèn luyện bản thân để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Cùng chung vinh dự với bạn Lò Văn Hoàng là bạn Hoàng Thị Thủy (dân tộc Tày), sinh viên K16, Khoa Tự nhiên chia sẻ: Ngoài phấn đấu học tập tốt, em còn là Ủy viên BCH Đoàn trường, lớp phó học tập. Em luôn tham gia tích cực các hoạt động phong trào do Đoàn trường và khoa tổ chức; động viên các bạn trong lớp nỗ lực học tập, rèn luyện bản thân, hình thành lý tưởng, động cơ phấn đấu vào Đảng. Sau khi ra trường, bằng những kiến thức, kinh nghiệm đã được học tập ở trường em sẽ tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng tại địa phương và vận động người dân chấp hành đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp.

Có thể nói, việc thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên là HSSV ở Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực nhằm xây dựng đội ngũ đảng viên trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng; tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, phục vụ tích cực nhiệm vụ, yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Bài, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top