Giáo sư Việt Nam được vinh danh tại Viện Hàn lâm Khoa học Sáng tạo Thế giới

00:00 - Chủ Nhật, 15/02/2015 Lượt xem: 1297 In bài viết
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} Giáo sư Hoàng Quang Thuận – Viện trưởng Viện Công nghệ Viễn thông – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam – vừa chính thức trở thành Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Sáng tạo Thế giới.

GS. Hoàng Quang Thuận

Vừa qua, tại New Delhi (Ấn Độ) – trụ sở chính của Viện Hàn lâm Khoa học Sáng tạo Thế giới, Hội đồng Khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Sáng tạo Thế giới (WCSA) đã họp và bầu chọn GS. Hoàng Quang Thuận, thành viên Hội đồng Giáo sư Đại học Kỉ lục Thế giới (WRU), Viện trưởng Viện Công nghệ Viễn thông – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là Viện sĩ chính thức của Viện Hàn lâm Khoa học Sáng tạo Thế giới (Academician of World Creativity Science Academy (WCSA)).

Hội đồng Khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Sáng tạo Thế giới ghi nhận: GS. Hoàng Quang Thuận là người đã có những cống hiến, đóng góp to lớn về nghiên cứu khoa học và sáng tạo (outstanding contribution to scientific research).

 

Cúp biểu tượng WCSA do Viện Hàn lâm Khoa học Sáng tạo Thế giới trao tặng cho Giáo sư Hoàng Quang Thuận.

Đặc biệt, ông là người Việt Nam đầu tiên sở hữu kỉ lục về giá trị nội dung Đại học Kỉ lục Thế giới (WRU).
 
Được biết, Viện Hàn lâm Khoa học Sáng tạo Thế giới (WCSA) có 28 quốc gia thành viên, trong đó có các cường quốc về khoa học, công nghệ như Nga, Hoa Kì, Nhật Bản, Ấn Độ…

WCSA có văn phòng đại diện đặt tại Châu Mĩ, châu Âu, châu Á, châu Úc và châu Phi.

Theo SGGP
Bình luận
Back To Top