Noong U với công tác xã hội hóa giáo dục

00:00 - Thứ Hai, 22/02/2016 Lượt xem: 2354 In bài viết
ĐBP - Nhiều năm trở lại đây, công tác xã hội hóa giáo dục trên địa bàn xã Noong U, huyện Điện Biên Đông đã góp phần không nhỏ vào nâng cấp, cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, môi trường học tập cho học sinh, từ đó nâng cao chất lượng dạy và học…

Ông Hạng A Chư, Phó Chủ tịch UBND xã Noong U, cho biết: Trên địa bàn xã hiện có 4 trường học các cấp (1 mầm non, 2 tiểu học, 1 THCS). Khi mới thành lập, hầu hết các trường đều gặp nhiều khó khăn trong quá trình xây dựng cơ sở vật chất. Do thiếu ngân sách, các trường chưa thể đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất hệ thống trường lớp học, nhà chức năng, nhà công vụ… để phục vụ công tác dạy và học. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền xã xác định: Xã hội hóa giáo dục là giải pháp cần thiết để cải thiện điều kiện, môi trường học tập cho chính con em mình. Ngoài ra, công tác xã hội hóa giáo dục còn mang lại những ý nghĩa lớn hơn, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, để họ có trách nhiệm, ý thức hơn với sự nghiệp giáo dục của địa phương. Trong nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền xã đã cùng cha mẹ học sinh vận động, đóng góp tiền, vật liệu, ngày công lao động… giá trị lên tới gần 1 tỷ đồng cho sự nghiệp giáo dục của địa phương.

Dãy nhà công vụ của Trường PTDTBT THCS Noong U được xây dựng nhờ sự đóng góp của nhân dân trên địa bàn.

Đóng chân trên địa bàn đời sống nhân dân còn khó khăn nhưng nhiều năm qua Trường PTDTBT THCS Noong U đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Thầy giáo Đỗ Hồng Dương, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Từ khi mới thành lập, việc xây dựng cơ sở vật chất của trường đã gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, Ban giám hiệu nhà trường xác định cần tập trung kêu gọi mọi nguồn lực từ cấp ủy, chính quyền địa phương và cha mẹ học sinh cùng chung tay với ngành giáo dục để tháo gỡ khó khăn trước mắt. Đầu tiên phải kể đến sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền xã. Tùy thuộc vào yêu cầu của từng giai đoạn cụ thể, chính quyền xã Noong U giao cho các bản đóng góp vật liệu, chủ yếu là các vật liệu sẵn có như: Gỗ, tre… Cùng với đó, cha mẹ học sinh đóng góp ngày công lao động tham gia cùng với các thầy, cô giáo xây dựng trường. Giai đoạn 2010 – 2011, nhà trường đã vận động người dân góp công sức san ủi mặt bằng, góp vật liệu dựng 3 phòng học, 3 phòng công vụ cho giáo viên tại điểm trường Tà Té. Đầu năm 2012 trường chuyển về địa điểm mới, để đáp ứng yêu cầu lên bán trú, người dân xã Noong U cùng các thầy, cô giáo bắt tay vào tháo dỡ, vận chuyển các gian nhà gỗ từ trường cũ về địa điểm mới rộng rãi hơn. Đồng thời, cha mẹ học sinh lại tiếp tục đóng góp vật liệu dựng thêm 4 gian nhà ăn cho khu nội trú của trường. Trước những khó khăn do thiếu nhà công vụ, năm học 2013 – 2014, một lần nữa cấp ủy, chính quyền xã lại vào cuộc, giao trách nhiệm cho từng bản đóng góp gần 25m3 gỗ, trị giá gần 100 triệu đồng cùng với cán bộ, giáo viên của trường dựng 8 gian nhà công vụ, mỗi gian rộng hơn 4m, cơ bản đáp ứng được yêu cầu sinh hoạt thường ngày cho cán bộ, giáo viên… Không chỉ ủng hộ về vật chất, chính quyền xã, bản còn tích cực vận động cha mẹ học sinh cho con em đến lớp, không bỏ học giữa chừng. Nhờ đó mà tỷ lệ chuyên cần các năm qua đều ở mức ổn định, không năm nào tỷ lệ học sinh bỏ học quá 1%.

Thầy Đỗ Hồng Dương chia sẻ thêm: Sự đóng góp, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và cha mẹ học sinh là nguồn động viên, cổ vũ rất lớn đối với tập thể sư phạm nhà trường, tiếp thêm nhiệt huyết để giáo viên hoàn thành tốt công tác giảng dạy. Năm 2013 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Từ đó đến nay, nhà trường luôn cố gắng duy trì trường chuẩn, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên; tỷ lệ học sinh khá, giỏi ở mức cao…

Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, ngoài Trường PTDTBT THCS Noong U còn có các trường: Trường Mầm non Noong U, Trường Tiểu học Tà Té, Trường Tiểu học Noong U cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Điển hình như: Người dân bản Dư O đóng góp tiền, vật liệu, ngày công xây dựng 2 phòng học cho điểm trường Tiểu học Noong U; người dân hiến đất xây dựng Trường Mầm non Noong U… Từ sự nỗ lực chung tay của chính quyền, nhân dân trên địa bàn, các trường học ở Noong U đã bớt phần khó khăn hơn trong hành trình nâng cao chất lượng dạy và học ở xã vùng cao huyện Điện Biên Đông. Ông Hạng A Chư, chia sẻ: Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, toàn thể nhân dân xã Noong U sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác xã hội hóa giáo dục, cùng với các trường trên địa bàn thúc đẩy sự nghiệp giáo dục, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực cho địa phương.

Bài, ảnh: Sơn Nam
Bình luận
Back To Top