Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh

Tổng kết khóa đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh 3 tỉnh Bắc Lào

08:42 - Thứ Sáu, 15/07/2016 Lượt xem: 2328 In bài viết
ĐBP - Sáng 14/7, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh tổ chức Lễ Tổng kết khóa đào tạo tiếng Việt cho lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, năm học 2015 - 2016.

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Quân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao Giấy khen cho lưu học sinh Lào có thành tích xuất sắc trong học tập.

Năm học 2015 - 2016, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh đã tiếp nhận và đào tạo tiếng Việt cho 90 lưu học sinh của 3 tỉnh Bắc Lào (Luông Pra Băng, Phoong Sa Ly, U Đôm Xay) nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Sau thời gian đào tạo tiếng Việt, các lưu học sinh đã được trang bị những kiến thức, gồm: Tiếng Việt cơ bản (phát âm, hội thoại, từ ngữ - ngữ pháp); tiếng Việt nâng cao (bổ túc kiến thức THPT); Tin học đại cương… Đồng thời, học sinh được tham gia các hoạt động ngoại khóa, tham quan các điểm di tích lịch sử tại Điện Biên; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân dịp chào mừng các ngày lễ lớn của 2 dân tộc Việt Nam – Lào; từ đó, góp phần bổ sung vốn kiến thức tiếng Việt cho lưu học sinh, giáo dục truyền thống hữu nghị, đoàn kết, gắn bó giữa 2 nước.

Tại lễ tổng kết, Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen cho 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập; Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh tặng Giấy khen cho 6 lưu học sinh đạt kết quả học tập khá.

Tin, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top