Việt Nam đoạt sáu huy chương tại Olympic Toán quốc tế 2016

15:07 - Chủ Nhật, 17/07/2016 Lượt xem: 4029 In bài viết

Cả sáu thí sinh của Việt Nam dự thi Olympic Toán quốc tế 2016 tại Hồng Kông (Trung Quốc) đều đoạt huy chương, gồm: một huy chương vàng, bốn huy chương bạc và một huy chương đồng.

Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, thành tích dự thi Olympic Toán học quốc tế 2016 của đội tuyển quốc gia Việt Nam có sáu huy chương. Cụ thể:

Huy chương vàng thuộc về Vũ Xuân Trung, học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Bốn huy chương bạc thuộc về: Đào Vũ Quang, học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP Hà Nội; Phạm Nguyễn Mạnh, học sinh lớp 11 Trường Phổ thông năng khiếu ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh; Hoàng Anh Dũng, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Lê Nhật Hoàng, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Định.

Huy chương đồng thuộc về Vũ Đức Tài, học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định.

Olympic Toán học năm 2016 có 109 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, với tổng số 602 thí sinh. Có 280 thí sinh đã đoạt huy chương, chiếm 46,5% số thí sinh tham dự. Đoàn Việt Nam xếp thứ 11/109, thứ hai Đông - Nam Á, sau Singapore.

Theo Nhân dân
Bình luận
Back To Top