Dự kiến từ năm học 2018-2019:

Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được áp dụng với các lớp đầu cấp

14:45 - Thứ Tư, 11/01/2017 Lượt xem: 4115 In bài viết
Ngày 10-1, Bộ GD-ĐT phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức hội thảo "Xây dựng chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và vận dụng vào điều kiện Việt Nam". Hội thảo nhằm lắng nghe, tham khảo ý kiến đóng góp của các chuyên gia giáo dục, nhà khoa học trong nước và nước ngoài để hoàn thiện dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể theo hướng hiện đại, tiếp cận quốc tế nhưng vẫn mang bản sắc Việt Nam.

 

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, Việt Nam đã trải qua một số lần đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Trước yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, Bộ GD-ĐT đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng chương trình giáo dục phổ thông và hiện nay, các chuyên gia đã hoàn thành dự thảo của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Dự thảo tổng thể kế thừa những điểm hợp lý của chương trình hiện hành, bổ sung nhiều kiến thức, kỹ năng theo hướng tiếp cận phẩm chất, năng lực người học. Điểm nổi bật của lần đổi mới này là thay đổi cách tiếp cận từ nội dung kiến thức sang cách tiếp cận phát triển phẩm chất, năng lực người học. Dự kiến, chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được áp dụng từ năm học 2018-2019 với lớp 1, lớp 6 và lớp 10.
Theo HNM
Bình luận
Back To Top