Hội khuyến học khối cơ quan tỉnh

Chung tay vì sự nghiệp khuyến học - khuyến tài

10:09 - Thứ Hai, 06/03/2017 Lượt xem: 5644 In bài viết

ĐBP - Hiện nay toàn tỉnh duy trì được 34 ban khuyến học khối cơ quan với 5.461 hội viên tham gia hoạt động khuyến học. Ông Trần Trọng Quyết, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, cho biết: Ban Khuyến học cơ quan tỉnh chủ động tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của kế hoạch xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013 - 2020; tuyên truyền những tấm gương tiêu biểu trong phong trào khuyến học, gia đình hiếu học; tích cực vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học... Từ đó, nhận thức về xây dựng xã hội học tập trong cán bộ, công nhân, lao động được nâng lên.

Hàng năm có trên 10.000 cán bộ, công nhân viên chức lao động tham gia học tập nâng cao trình độ tay nghề. Ngoài ra, ban khuyến học cơ quan tỉnh tích cực vận động xây dựng quỹ khuyến học cơ quan với tinh thần vận động mỗi cán bộ, công nhân, viên chức lao động ủng hộ mỗi năm 1 ngày lương xây dựng quỹ. Chỉ tính riêng năm 2016, ban đã vận động xây dựng quỹ được 365 triệu đồng; đồng thời vận động hội viên xây dựng quỹ gia đình với số tiền gần 1,6 tỷ đồng. Một số ban khuyến học cơ quan tỉnh có sỗ quỹ lớn như: Ngành Giao thông - Vận tải (GTVT); Trường Cao đẳng sư phạm; Trung tâm Giáo dục thường xuyên... Số quỹ trên chủ yếu được dùng để chi khen thưởng cho con cán bộ, công chức, viên chức có thành tích cao trong học tập. Chỉ tính riêng trong năm 2016, ban khuyến học cơ quan tỉnh đã khen thưởng cho 1.251 học sinh đạt thành tích cao trong học tập, thi đỗ vào các trường đại học chính quy... với số tiền 173 triệu đồng.

Hội Khuyến học ngành GTVT tỉnh là một trong những đơn vị hoạt động tích cực, hiệu quả trong công tác khuyến học - khuyến tài thời gian qua. Bà Hoàng Thị Thái, Chủ tịch Hội Khuyến học ngành GTVT tỉnh, cho biết: Hội có 15 ủy viên ban chấp hành và 10 chi hội khuyến học cơ sở, với tổng số 616 hội viên. Tổng số hội viên tham gia hội khuyến học đạt 98,2% số cán bộ, công nhân, viên chức, lao động; số con em cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động thi đỗ các trường đại học, đạt học sinh giỏi các cấp ngày càng tăng; tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức, lao động theo học các lớp nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề ngày càng nhiều... Thông qua phong trào, Hội đã huy động được nguồn lực từ các gia đình, cá nhân, đơn vị và doanh nghiệp, đóng góp xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài, cùng chung tay góp sức, chăm lo công tác giáo dục đào tạo. Với tổng số tiền khen thưởng hàng năm của Hội Khuyến học ngành và chi hội khuyến học cơ sở gần 100 triệu đồng không chỉ là nguồn động viên khích lệ mà còn góp phần không nhỏ nuôi dưỡng thói quen học tập của từng cán bộ, công chức, viên chức người lao động.

Có thể nói, phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài trong khối cơ quan tỉnh thời gian qua đã phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Nội dung, hình thức hoạt động của Hội có nhiều đổi mới, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng cao, thực hiện đúng chủ trương gắn kết giữa hệ thống giáo dục chính quy trong nhà trường với hệ thống học tập ngoài xã hội.

Sơn Nam
Bình luận
Back To Top