Kỳ vọng năm học mới

09:08 - Thứ Năm, 27/07/2017 Lượt xem: 6515 In bài viết
ĐBP - Năm học mới đang đến gần, cùng với cả nước, hiện nay, ngành Giáo dục và Đào tạo Điện Biên cũng đang triển khai nhiều hoạt động, tích cực chuẩn bị mọi điều kiện, tập trung tu sửa trường, lớp đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học...

Đến Điện Biên Đông những ngày này, chúng tôi cảm nhận rõ không khí khẩn trương của các thầy, cô giáo cũng như sự chỉ đạo sát sao của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện trong công tác chuẩn bị cho năm học mới. Với các thầy, cô, chúng ta đã quen với hình ảnh đứng trên bục giảng, thì giờ trở thành những người thợ xây, thợ mộc xắn tay dọn dẹp, sửa chữa trường lớp. Thầy Đinh Quang Vinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường Luân, chia sẻ: Trường Tiểu học Mường Luân thành lập đến nay đã hơn 10 năm. Trước đây, do điều kiện khó khăn chung của tỉnh, chưa cân đối được kinh phí xây dựng nên Trường phải mượn tạm cơ sở vật chất của Trường THPT Mường Luân để hoạt động. Năm học 2016 - 2017 Trường được ra “ở riêng”. Để có một ngôi trường như hôm nay là nỗ lực, cố gắng và công sức của chính quyền, nhân dân trong xã cùng đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường sau nhiều tháng lao đông vất vả. Sau khi vận động người dân hiến hơn 3.500m2 đất, với kinh phí được trích ra từ nguồn tiết kiệm chi cho sự nghiệp giáo dục, Trường được xây dựng theo mô hình “3 cứng”. Trong đó, chi phí cho mỗi phòng học và phòng làm việc khoảng 50 triệu đồng, bao gồm tiền nguyên vật liệu, như: Tôn, khung sắt, gạch và xi măng. Theo thầy Vinh, năm học mới đến gần, nhà trường đã có kế hoạch huy động cán bộ, giáo viên tham gia dọn dẹp khuôn viên, tu sửa, nâng cấp trường lớp. Ngoài xây dựng, tu sửa kiên cố hóa phòng học, Trường sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, vận động học sinh trong độ tuổi đến trường. Cũng như Trường Tiểu học Mường Luân, tất cả các trường học trên địa bàn huyện Điện Biên Đông đang nỗ lực hoàn tất những bước cuối cùng để năm học mới được diễn ra đúng kế hoạch. Mọi công tác tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, huy động học sinh đến trường cũng như cử giáo viên tham gia bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cũng được thực hiện khẩn trương. Theo thống kê, hiện huyện Điện Biên Đông có 57 trường, với khoảng 20 nghìn học sinh; trong đó học sinh các trường phổ thông dân tộc bán trú chiếm gần 40%.

 

Học sinh Trường Tiểu học Bế Văn Đàn (TP. Điện Biên Phủ) tập múa.

Là huyện lòng chảo, song do địa bàn rộng nên huyện Điện Biên cũng đang tích cực triển khai nhiều hoạt động hướng đến năm học mới. Ông Nguyễn Đức Cường, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên, cho biết: Hè vừa qua, ngoài xây dựng kế hoạch chuẩn bị các điều kiện về mọi mặt, phòng còn xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng hè, bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ, cử cán bộ, giáo viên cốt cán tham gia tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ tại tỉnh. Các đơn vị trường học đã tổ chức sửa sang cơ sở vật chất trường lớp học khang trang, sạch đẹp. Ngoài ra, Phòng đã kịp thời bổ sung các trang thiết bị cho các trường bằng nguồn ngân sách địa phương. Đến nay, tất cả các trường công lập đều được trang bị thiết bị dạy học tối thiểu, đáp ứng trên 99% nhu cầu học tập của học sinh. Riêng đối với những trường hợp học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, Phòng chỉ đạo các trường huy động sách giáo khoa trong thư viện cho các em mượn sử dụng. Đồng thời, phát động phong trào học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa, vở viết, đồ dùng học tập giúp các bạn hoàn cảnh khó khăn có đủ sách vở khi tới trường...

 

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nà Khoa (huyện Nậm Pồ) chăm sóc vườn rau.

Ông Nguyễn Sỹ Quân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết: Để chuẩn bị năm học mới, ngay khi kết thúc năm học 2016 - 2017, Sở chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn rà soát hệ thống trường, lớp học để sớm bổ sung, sửa chữa. Bên cạnh đó, Sở tổ chức bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên cốt cán cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông hè năm 2017. Thông qua lớp học, các học viên được tìm hiểu về quy định chuyên môn; hoạt động kỹ năng sống; hoạt động trải nghiệm sáng tạo; cách soạn bài, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng tăng cường năng lực phẩm chất học sinh. Ngoài ra, Sở cũng đã cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức văn hóa công sở, đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức...

Năm học 2017 - 2018, toàn tỉnh có 521 trường, 7.141 lớp, trên 180 nghìn học sinh, sinh viên. Với tinh thần chủ động, sự nỗ lực của toàn ngành Giáo dục và Đào tạo, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, hy vọng năm học này, ngành sẽ gặt hái nhiều kết quả đáng mừng.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận
Back To Top