Hội Khuyến học tỉnh

Tọa đàm Ngày khuyến học Việt Nam

16:56 - Thứ Hai, 02/10/2017 Lượt xem: 5116 In bài viết
ĐBP - Nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học trong đồng bào các dân tộc toàn tỉnh, sáng 2/10, Hội Khuyến học (HKH) tỉnh đã tổ chức Tọa đàm Ngày khuyến học Việt Nam (2/10).

 

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm.

Những năm qua, tỉnh ta đã có nhiều chính sách nhằm động viên mọi người, mọi nhà thường xuyên, tích cực học tập tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, hưởng ứng Cuộc vận động thi đua xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng dân cư học tập… Hiện nay, 10/10 huyện thị, thành phố trong toàn tỉnh có HKH; 130/130 xã, phường, thị trấn thành lập HKH; 87,3% thôn bản, tổ dân phố; 100% trường học thành lập các chi hội khuyến học; tổng số hội viên lên 156.879 hội viên (chiếm 29% dân số toàn tỉnh). Công tác xây dựng Quỹ khuyến học các cấp được đẩy mạnh; tăng cường vận động các cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ, giáo viên, các nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ khuyến học. HKH cấp huyện đã tiếp nhận xây dựng quỹ hơn 1 tỷ đồng; HKH tỉnh tiếp nhận số tiền ủng hộ 857 triệu đồng; tiếp tục vận động Quỹ khuyến học gia đình với số dư hơn 60 tỷ đồng…

Tại buổi tọa đàm, đại biểu thảo luận xoay quanh những vấn đề chính về những giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao công tác tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài; củng cố và xây dựng tổ chức hội vững mạnh; đẩy mạnh phát triển nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ, khu dân cư hiếu học. Đồng thời, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm của Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh từ nay cho đến cuối năm 2017.

Tin, ảnh: Tuấn Anh
Bình luận
Back To Top